Thuận Châu: Nhiều hoạt động nhân đạo hướng về cơ sở

Năm 2018, Hội Chữ thập đỏ Thuận Châu đã vận động cán bộ, hội viên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ “Quỹ nhân đạo và bảo trợ nạn nhân chất độc da cam”; phát động các phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam”. Hội đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân, đơn vị trao gần 2.200 suất quà cho các gia đình chính sách; hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; nạn nhân chất độc da cam; học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh có nghị lực vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Thuận Châu tặng quà các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện.

 

Ngoài ra, còn trao 15 con bò cho 15 hộ tại xã Mường Khiêng bị ảnh hưởng do mưa lũ, cùng nhiều phần quà có giá trị khác, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Hội còn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 800 người thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em, người già neo đơn không nơi nương tựa tại xã Liệp Tè và Mường Khiêng, tổng giá trị hơn 74 triệu đồng.

A Mua (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới