Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 258/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về “Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2009-2015”, phong trào chăn nuôi đại gia súc của huyện Thuận Châu phát triển rộng khắp, tạo ra lượng hàng hóa lớn, không ít hộ nông dân thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm từ chăn nuôi, góp phần giảm hộ nghèo từ 48,87% năm 2010 xuống 26,5% năm 2015.
Nông dân xã Phổng Lăng (Thuận Châu) phát triển chăn nuôi gia súc nhốt chuồng.
Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 258, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thuận Châu đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền 29 xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho nhân dân về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc giai đoạn 2009-2015; xây dựng đề án phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn huyện giai đoạn 2009-2015; các phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Trạm Khuyến nông, Trạm Thú y tham mưu cho UBND các xã triển khai thực hiện chính sách, lựa chọn giống trâu, bò đủ tiêu chuẩn lai tạo với giống địa phương. Đồng thời, tuyên truyền các hộ chăn nuôi chuyển đổi diện tích vườn tạp kém hiệu quả kinh tế sang trồng cỏ, chuyển đổi từ thả rông sang chăn nuôi chuồng trại, chủ động nguồn thức ăn, kiểm soát và phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường... Qua 8 năm thực hiện, đã có 542 hộ nông dân vay 8,1 tỷ đồng vốn Ngân hàng NN & PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội mua 713 con trâu, bò sinh sản và đầu tư cho đàn trâu, bò hiện có; hỗ trợ lãi suất cho 1.164 lượt hộ nông dân vay gần 1,2 tỷ đồng vốn mua trâu, bò phát triển đàn. Huyện cũng chỉ đạo duy trì diện tích cỏ tự nhiên, khuyến khích nông dân chuyển đổi diện tích cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cỏ. Nếu năm 2009, toàn huyện chỉ có 176 hộ trồng 22 ha cỏ thì đến nay, đã có 1.962 hộ trồng gần 234 ha cỏ. Toàn huyện đã bình tuyển 292 con trâu, bò đực giống, phối giống trực tiếp đạt kết quả cho hơn 5.900 lượt trâu, bò cái nền trên địa bàn; số bê, nghé sinh ra từ phối giống đạt 4.736 con, nâng tổng số đàn gia súc toàn huyện lên gần 41.000 con, tăng hơn 31% so với năm 2010.
Ông Nguyễn Duy Lâm, Trưởng phòng NN&PTNT huyện, chia sẻ: Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đàn trâu, bò trên địa bàn, cùng với việc vận động người dân duy trì, mở rộng quy mô chăn nuôi, Phòng đã tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ biến cách chế biến, bảo quản, dự trữ thức ăn cho gia súc, hướng dẫn bà con làm chuồng trại, thực hiện tiêm vắc xin định kỳ phòng dịch bệnh... Đặc biệt, những năm gần đây, vào những ngày đầu năm, các xã vùng cao lại tổ chức phiên chợ vùng cao tại xã Co Mạ, để người chăn nuôi và các doanh nghiệp không chỉ mua bán, trao đổi gia súc, mà còn tuyên truyền các chính sách phát triển chăn nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật và công tác phòng chống dịch bệnh, cung cấp con giống có chất lượng cao cho người dân.
Thấy rõ lợi ích từ việc chăn nuôi gia súc, nhân dân địa phương tích cực đầu tư mở rộng diện tích chăn nuôi và trồng cỏ để đảm bảo chăn nuôi phát triển tạo ra lượng hàng hóa cung cấp cho thị trường và nâng cao mức thu nhập cho người dân. Ông Cà Văn Chính ở bản Cóng, xã Phổng Lăng nói: Năm 2013, gia đình tôi vay 20 triệu từ chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc, mua thêm 2 con bò sinh sản. Hiện nay, gia đình tôi có 4 con bò, trồng hơn 500 m2 cỏ; từ khi nuôi đến nay, bò đã đẻ được 3 lứa, mỗi bê con thu về gần 10 triệu đồng.
Nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế, Thuận Châu đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện Nghị quyết số 258; tập trung phát triển mạnh đàn trâu giống ở những vùng có lợi thế về đồng cỏ, phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 16.615 con trâu (bình quân tăng 5,07%/năm); 34.642 con bò (bình quân tăng 8,63%/năm). Qua đó, tăng thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2-3%/năm.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!