Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm cư dân nhà ở xã hội Đặng Xá

Sáng 6/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã tới thăm, tìm hiểu đời sống của những người dân đang sinh sống tại Dự án Khu đô thị Nhà ở xã hội Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi nhân dân tại Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm.

Đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ trực tiếp tới thị sát, đánh giá hiệu quả của một dự án nhà ở xã hội sau một thời gian công trình đi vào vận hành. Dự án khu đô thị mới Đặng Xá do Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư, có tổng diện lích 69,6 ha chia làm hai giai đoạn: Dự án Khu đô thị Đặng Xá I (30,6ha) và Khu đô thị Đặng Xá II (39ha). Tại đây, Viglacera đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp và nhà ở xã hội với 23 tòa chung cư gồm 3.162 căn hộ có diện tích từ 35,8m2 đến 69,5m2. Khu đô thị được trang bị hệ thống tiện ích hạ tầng khá đồng bộ từ nhà trẻ, trường mầm non, khu thể thao, khu dịch vụ, nhà hàng, siêu thị, cây xanh cảnh quan, tạo môi trường ở xanh, sạch và nâng cao đời sống của cư dân. 

Cùng lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, huyện Gia Lâm và chủ đầu tư đi bộ tham quan khuôn viên dự án, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghé thăm nhà sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non, các thiết chế văn hóa tại đây. Thủ tướng dành thời gian thân mật trò truyện, tìm hiểu đời sống và ghi nhận những mong muốn, nguyện vọng của các cư dân trong Khu đô thị. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp thăm hỏi, tham quan hai căn hộ chung cư tại tầng 3, Nhà D17 của các gia đình ông Vũ Công Đài, cựu chiến binh 71 tuổi và gia đình bà Vũ Thị Nhâm, cán bộ về hưu. Nói chuyện với các cư dân, Thủ tướng lắng nghe những cảm nhận, đánh giá của người dân khi về sinh sống tại khu nhà ở thu nhập thấp, giá thành rẻ, cách không xa trung tâm Hà Nội; thăm hỏi bà con về tình hình an ninh trật tự, chất lượng nhà ở và công tác quản lý dân cư của Khu đô thị. Thủ tướng khẳng định việc triển khai chương trình nhà ở xã hội, là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp có điều kiện sở hữu nhà ở. Chúc bà con sống vui, sống khỏe, an toàn, Thủ tướng cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ nỗ lực triển khai rộng rãi hơn những mô hình nhà ở xã hội như tại Khu đô thị Đặng Xá để tạo thêm nhiều cơ hội hơn cho người nghèo, người có thu nhập thấp có nhà ở, ổn định và nâng cao đời sống. 

Trong buổi làm việc nhanh với UBND thành phố Hà Nội và chủ đầu tư ngay sau khi thị sát, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến tinh thần phấn khởi, niềm vui của các cư dân sinh sống tại Khu đô thị Nhà ở xã hội Đặng Xá. Bà con ngày càng ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Thủ tướng biểu dương UBND thành phố Hà Nội, chủ đầu tư đã làm tốt công tác quy hoạch, hình thành được một mô hình nhà ở thu nhập thấp với không gian, điều kiện sống văn minh, an toàn, thiết chế văn hóa đầy đủ với giá cả phù hợp, nhất là phục vụ nhu cầu có nhà ở của người nghèo. Thủ tướng đánh giá mặc dù có nhiều loại hình trong khu đô thị như nhà ở xã hội, nhà cho thuê, nhà thương mại song chủ đầu tư đã làm tốt công tác quản lý, đảm bảo tốt đời sống người dân. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội tổ chức rút kinh nghiệm từ thành công cũng như những hạn chế của mô hình khu đô thị nhà ở xã hội tại Đặng Xá và thành phố Hà Nội, để nhân rộng trên địa bàn cả nước. 

Sau chuyến thị sát này, dự kiến sáng 7/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân để đánh giá tổng thể kết quả triển khai mô hình này và thống nhất những định hướng triển khai trong thời gian tiếp theo của Chính phủ./. 

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.