Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5

Chiều 22/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 5. 

Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5, báo cáo với Thủ tướng về tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn đóng quân cũng như công tác chăm lo cho đời sống các gia đình có công, lực lượng cán bộ chiến sĩ và đồng bào dịp Tết đến, Xuân về.

Năm 2016, Quân khu 5 được Quân ủy Trung ương đánh giá cao khi phối hợp với các địa phương trong khu vực xây dựng thế trận quốc phòng an ninh, chủ động nắm bắt và xử lý các vấn đề trật tự trị an ở khu vực Tây Nguyên.

Trước tình trạng người dân trong khu vực đối mặt với hạn hán đầu năm và lũ lụt vào cuối năm, Quân khu 5 đã huy động hơn 20.000 lượt quân nhân tham gia giúp dân vượt qua khó khăn. Bộ Quốc phòng cũng hỗ trợ 30 tỷ đồng để giúp đỡ người dân vùng thiên tai; 24 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào hai nước Lào, Campuchia làm nhà, xây trạm xá…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân của lực lượng vũ trang Quân khu 5. Trước tình hình phức tạp đang diễn ra trên thế giới, Thủ tướng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 luôn vững vàng trong các phương án tác chiến, sẵn sàng chiến đấu khi có vấn đề phức tạp xảy ra.

Thủ tướng cũng ghi nhận hình ảnh đẹp mà chiến sĩ Quân khu đã chăm lo đến cuộc sống nhân dân trong những đợt thiên tai vừa qua. Thủ tướng nhấn mạnh, hành động này của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 mang dấu ấn danh xưng “Bộ đội cụ Hồ” mà nhân dân đã dành tặng cho lực lượng vũ trang. Đặc biệt, Thủ tướng căn dặn, công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội phải luôn được quan tâm, bởi đây là nền tảng giữ vững lòng quân, giữ yên lòng dân./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới