Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V

Ngày 19/7, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển bền vững”. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và phát biểu tại Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V


Tới dự Đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố.

Tham dự Đại hội có 542 đại biểu chính thức, đại diện cho khoảng 13 triệu thành viên là cá nhân, hộ gia đình và pháp nhân của hơn 2 vạn hợp tác xã, 15 vạn tổ hợp tác…

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác minh (HTX) Việt Nam lần thứ IV nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V là Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của 30 triệu người trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, vùng, miền trên toàn quốc. Đại hội là sự kiện quan trọng đánh dấu chặng đường phấn đấu, nỗ lực đổi mới và khẳng định vai trò, vị thế của khu vực kinh tế hợp tác, nòng cốt HTX, là dịp tổng kết và đánh giá toàn diện tình hình kinh tế hợp tác, HTX trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về kinh tế tập thể, Nghị quyết Đại hội IV Liên minh HTX Việt Nam và hoạt động của Liên minh HTX các cấp trong 5 năm qua.

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V diễn ra trong thời điểm đất nước đã trải qua 30 năm đổi mới toàn diện và hội nhập sâu rộng, quá trình đổi mới phát triển và hội nhập đã tạo ra nhiều cơ hội và thuận lợi cho sự phát triển của đất nước nói chung, của khu vực kinh tế hợp tác, HTX nói riêng nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức và khó khăn, trở ngại cần giải quyết cấp bách và cơ bản…

Báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Đắc Thắng cho biết, 5 năm qua, cả nước có 5.000 HTX thành lập mới, cùng với 15 vạn tổ hợp tác (THT), khu vực kinh tế tập thể có khoảng 30 triệu người. Các HTX thành lập mới hoạt động tham gia hầu hết vào nhiều lĩnh vực, với ngành nghề và địa bàn khác nhau đáp ứng yêu cầu thực tế, phù hợp với quy luật tất yếu của thị trường.

Trong số đó, nhiều HTX tham gia, góp phần củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn như: điện, đường, trường, trạm, hệ thống nước sạch. Xuất hiện mô hình HTX nông nghiệp bên cạnh các hoạt động cung cấp dịch vụ thành viên phát triển sản xuất nhất là dịch vụ tiêu thụ nông sản đầu ra; đã tổ chức sản xuất tập trung trên quy mô lớn như: Sản xuất trên cánh đồng lớn, trang trại nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá tập trung quy mô lớn; tạo điều kiện cho áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần tăng sản lượng, chất lượng để tham gia thị trường xuất khẩu và hội nhập quốc tế.

Đóng góp của khu vực kinh tế hợp tác vào GDP tăng từ 5,05% năm 2013 lên 6,5% năm 2015, cao hơn tỷ lệ đóng góp bình quân của khu vực kinh tế hợp tác vào GDP cả nước giai đoạn 2005-2010 là 5,76%. Tốc độ tăng trưởng của khu vực HTX năm 2013 đạt 3,27%, năm 2012 là 2,75%, năm 2014 đạt khoảng 3,3 – 3,5%.

Bên cạnh những kết quả đạt được và các mục tiêu do Đại hội IV Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề ra thì khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã còn những hạn chế. Trong đó, tỷ trọng đóng góp vào GDP của khu vực kinh tế tập thể chưa tương xứng với tiềm năng của khu vực kinh tế hợp tác; vẫn còn trên 50% HTX ra đời trước Luật Hợp tác xã năm 2012 chưa chuyển đổi sang hợp tác xã kiểu mới; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã ban hành chậm, thiếu đồng bộ; nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đúng về vai trò quan trọng, lâu dài của kinh tế hợp tác trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta và chưa thực sự quan tâm, hỗ trợ cho kinh tế hợp tác phát triển…

Phát biểu tại Đại hội, hoan nghênh và biểu dương những kết quả quan trọng mà khu vực kinh tế hợp tác, HTX và hệ thống Liên minh HTX đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Trong quá trình phát triển kinh tế thị trường, phù hợp với xu thế hiện nay, để tạo nên sức cạnh tranh mới, phát triển bền vững, khu vực hợp tác xã cần tổ chức lại, liên kết các hộ sản xuất cá thể hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác. Trên cơ sở đó, vay vốn, áp dụng cây con, giống mới, tiến bộ khoa học công nghệ và tự tổ chức tiêu thụ sản phẩm, liên kết với các doanh nghiệp để có năng suất, chất lượng cao, chi phí thấp và tiêu thụ sản phẩm có định hướng. Đó chính là giải pháp tất yếu nhân loại đã trải qua hơn 100 năm qua.

Để đạt được các mục tiêu mà Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam đề ra, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Liên minh HTX các cấp cần tổ chức chương trình tuyên truyền sâu rộng về Luật HTX 2012, vai trò tích cực của HTX kiểu mới để nâng cao hiệu quả sản xuất của các hộ sản xuất, kinh doanh cá thể và lo đầu ra cho sản phẩm của các thành viên HTX; tích cực giới thiệu sâu rộng các điển hình HTX kiểu mới trong các lĩnh vực nông nghiệp, vận tải, tiểu thủ công nghiệp, tín dụng để nhân dân tự tin, chủ động tự liên kết hình thành các HTX kiểu mới, tổ hợp tác để tự lo cho mình và phát huy tốt nhất các hỗ trợ của nhà nước.

Liên minh HTX các cấp, nhất là các tỉnh, cần triển khai quyết liệt các hoạt động tư vấn, huấn luyện cho lực lượng lãnh đạo các hợp tác xã, tổ hợp tác hiện nay, cũng như Ban Giám đốc tương lai của các hợp tác xã, tổ trưởng tổ hợp tác tương lai có trình độ quản lý tương thích với đòi hỏi phát triển kinh tế hợp tác trong điều kiện hiện nay. Đồng thời, cần chủ động triển khai các chương trình hỗ trợ kết nối các HTX, tổ hợp tác với các doanh nghiệp để cung cấp đầu vào với chi phí thấp, chất lượng cao và tiêu thụ sản phẩm ổn định, hiệu quả cho các HTX, tổ hợp tác…

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các HTX kiểu mới và Hệ thống liên minh các HTX đã đạt được trong 5 năm qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, coi trọng phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là kinh tế HTX. Điều này đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bổ sung năm 2011 xác định “Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém của hoạt động của kinh tế hợp tác trong thời gian qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần nhìn vào sự thành công của thế giới để thúc đẩy mô hình HTX kiểu mới ở Việt Nam. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bài học thực tiễn thành công trong nước và các nước phát triển chỉ ra rằng, liên kết giữa các hộ kinh doanh nhỏ lẻ để xây dựng HTX và trên cơ sở đó dần hình thành các liên hiệp HTX là con đường phù hợp nhất, hiệu quả nhất để cải thiện cuộc sống của hàng triệu hộ nông dân. Mô hình mới cho HTX là phải do các xã viên đưa ra từ thực tiễn hoạt động chứ không phải do phía trên tự đề ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, phải củng cố Liên minh HTX Việt Nam với tầm nhìn là Liên minh của tổ chức đại diện cho 30 triệu xã viên. Liên minh HTX cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh tổng hợp, dẫn dắt phong trào HTX thông qua "Khuyến khích, Hỗ trợ, Học hỏi và Truyền bá". Nghĩa là tạo môi trường thuận lợi cho HTX hoạt động, phát huy tinh thần tự chủ, tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo của các HTX, các xã viên. Liên minh HTX Việt Nam cần tổ chức tổng kết đánh giá một cách thực chất phong trào HTX hàng năm để "Khuyến khích, Hỗ trợ, Học hỏi và Truyền bá" cho các HTX, từ đó nghiên cứu và đề xuất với Chính phủ ngay trong năm 2016 một kế hoạch hành động để khuyến khích các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cần nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội và đoàn kết xây dựng cộng đồng, từ đó có sự quan tâm hơn trong việc xây dựng thể chế, chính sách để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế hợp tác, kể cả về vốn, thông tin, ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực...

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội Liên minh HTX Việt Nam bầu ra Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm 141 đồng chí.

Ngay sau phiên bế mạc Đại hội, Ban Chấp hành khóa V đã họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam khóa V./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.