Thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; vận động các tổ chức, cá nhân hưởng ứng phong trào học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.

 

 

Các bản, tiểu khu của xã Vân Hồ ký kết thi đua xây dựng cộng đồng học tập.

 

Có thể nói, Hội Khuyến học các cấp luôn thể hiện tính năng động sáng tạo, đề xuất những nội dung, cách làm phù hợp với thực tế địa phương, được cấp ủy, chính quyền tin tưởng, nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh đến các cơ quan, ban, ngành, các vùng miền, các bản, làng vùng sâu, vùng xa với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, cụ thể, làm thay đổi, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ và nhân dân về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Nhà giáo ưu tú Trần Luyến, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, cho biết: Năm 2020, kết quả xây dựng các mô hình học tập đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ gia đình học tập đạt 73,6%; dòng họ học tập trên 70%; cộng đồng học tập tổ bản, tiểu khu 85,5%; đơn vị ,cơ quan, doanh nghiệp học tập gần 90%; cộng đồng học tập cấp xã, phường đạt trên 52%.

 

Để đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, Hội Khuyến học tỉnh đã ký kết với 12 cơ quan, ban, ngành trong tỉnh; Hội Khuyến học các huyện, thành phố ký kết với 72 cơ quan, ban, ngành cấp huyện, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp thực hiện tốt chương trình phối hợp trong tuyên truyền, vận động xây dựng, đánh giá bình xét gia đình, dòng họ, cộng đồng đạt Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”; tổ chức tốt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự học, học thường xuyên, học suốt đời. Công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã trở thành phong trào tự giác trong các cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

 

Tìm hiểu tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Hội Khuyến học của xã phối hợp với Phòng Giáo dục -  Đào tạo, thường xuyên kiểm tra các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; phối hợp với các hội, đoàn thể tuyên truyền, điều tra nhu cầu học tập của nhân dân, từ đó, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức phù hợp với nhu cầu học tập của nhiều loại đối tượng. Năm 2020, có trên 30% cộng đồng đạt danh hiệu học tập; 100% đơn vị đạt danh hiệu đơn vị học tập; trên 60% gia đình được công nhận gia đình học tập, 50 gia đình được tuyên dương về học tập tiêu biểu; trên 30% dòng họ được công nhận dòng họ học tập. Tiêu biểu như: Dòng họ Tráng ở bản Hua Tạt; dòng họ Mùi ở bản Hang Trùng 1, Hang Trùng 2; dòng họ Bàn, bản Suối Lìn. Các đơn vị học tập tiêu biểu như: Trường tiểu học Vân Hồ, Trường THCS Vân Hồ, Trường mầm non Vân Hồ... Hàng năm, quỹ khuyến học của xã thường xuyên có gần 80 triệu đồng để kịp thời động viên, khen thưởng công tác khuyến học, khuyến tài. Năm 2020, Hội Khuyến học của xã chi khen thưởng cho 232 học sinh giỏi, 45 giáo viên dạy giỏi.

 

Qua đánh giá, 100% số xã, phường, thị trấn đạt phổ cập xóa mù chữ. Mạng lưới trường lớp được phủ khắp các xã, phường, thị trấn đảm bảo cho 100% học sinh trong độ tuổi có đủ trưởng lớp học. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên cơ bản đáp ứng số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo để thực hiện công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

 

Tại Đại hội biểu dương các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao 6 cờ thi đua xuất sắc, 23 kỷ niệm chương, 71 bằng khen cho các tập thể, cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và cơ quan của tỉnh đã trao 74 bằng khen, giấy khen; Hội Khuyến học tỉnh trao 1.289 giấy khen cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện xây dựng các mô hình học tập trong tỉnh.

 

Năm 2021, năm đầu thực hiện khâu đột phá của tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025, trước hết tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, duy chỉ các hoạt động khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập thông qua phong trào gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học; đơn vị học tập, cộng đồng học tập.

 

Phát huy vai trò của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp để thúc đẩy việc học tập suốt đời của các hội viên cùng với gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị vũ trang. Tập trung củng cố phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của hội khuyến học các cấp; đổi mới phương thức hoạt động, làm tốt hơn vai trò tư vấn tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khuyến học, khuyến tài, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới