Thi đua "Dân vận khéo" trong lực lượng vũ trang

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) đã và đang lan tỏa sâu rộng, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức tới hành động trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

 

 

Trạm Kiểm soát biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn (Sốp Cộp) tuyên truyền,

vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị LLVT tỉnh triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, ngành về công tác dân vận; đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do địa phương, đơn vị phát động như: “Sơn La chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”..., nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực: Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia phát triển kinh tế... được duy trì, nhân rộng.

 

 Điểm nổi bật của phong trào “Dân vận khéo” của LLVT tỉnh phải kể đến là hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh”, “Quân đội chung sức xây dựng NTM” của Bộ CHQS tỉnh. Riêng năm 2019, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và địa phương góp hàng nghìn ngày công giúp nhân dân nạo vét, khơi thông 16 km cống rãnh, kênh mương; thu hoạch 5,6 ha hoa màu; ươm trồng 600 cây cà phê; tổng vệ sinh khu vực công cộng của 6 bản, 5 UBND xã, 48 km đường liên xã, liên bản, 13 nghĩa trang liệt sĩ và di tích lịch sử đặc biệt Nhà tù Sơn La; thi công và bàn giao tuyến đường Huổi Phô - Huổi My xã Sam Kha (Sốp Cộp) dài 3,6 km. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vận động cán bộ, chiến sỹ thực hiện hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận giúp đỡ 82 cháu học sinh khu vực biên giới (trong đó, 10 học sinh nước bạn Lào), với mức 500.000 đồng/cháu/tháng; khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân khu vực biên giới; duy trì, nhân rộng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế: Trồng cây ăn quả trên đất dốc; trồng chanh leo; làm vườn - ao - chuồng; trồng cỏ cao sản... giúp hàng chục hộ nghèo thoát nghèo. Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị khám bệnh cho 450 người dân, cấp Chứng minh nhân dân miễn phí cho 129 người, tuyên truyền pháp luật cho hơn 500 người... Đặc biệt, Đoàn Thanh niên LLVT tỉnh còn phối hợp tổ chức Chương trình “Hành quân xanh - Biên giới trong trái tim tuổi trẻ lực lượng vũ trang năm 2019” tại xã Lóng Phiêng (Yên Châu). Trong 2 ngày xuống cơ sở, ĐVTN các lực lượng đã khám bệnh, cấp phát thuốc cho 250 người hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; cắt tóc miễn phí cho học sinh và nhân dân bản Nà Mùa; đổ bê-tông 70 m² sân điểm trường mầm non bản Nà Mùa... (tổng trị giá trên 200 triệu đồng).

 

Không chỉ vậy, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh còn thường xuyên trao đổi, phối hợp nắm tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh biên giới, công tác xuất cảnh, nhập cảnh; hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy diễn ra trên địa bàn. Qua đó, thống nhất trong tham mưu, đề xuất biện pháp, hình thức tiến hành công tác dân vận, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, hoặc các vụ việc, hiện tượng thành “điểm nóng” phức tạp, kéo dài. Đã có hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ trực tiếp xuống cơ sở tìm hiểu, nắm bắt tình hình, giải thích, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, giữ ổn định tình hình địa bàn.

 

Có thể thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của LLVT tỉnh đã được cụ thể hóa sâu rộng, nội dung, hình thức phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới