Thể thao, nhân tố phát triển xã hội

Ngày 29/1/1991, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 25/CT lấy 27/3 hàng năm là Ngày Thể thao Việt Nam, nhằm thu hút mọi giới, mọi tầng lớp nhân dân rèn luyện thân thể và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

 

 

 

Đề cập lĩnh vực này, ông trung niên rất nghiêm túc:

 

- Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ “Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao... để đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe”. Cho thấy, thể thao đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, khẳng định TDTT còn là ngành kinh tế tổng hợp, đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội. Nhu cầu hoạt động TDTT của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp, thành phần kinh tế ngày càng lớn, đòi hỏi đáp ứng việc tham gia cũng như hưởng thụ các giá trị của TDTT. Đương nhiên, công tác quản lý, điều hành hoạt động TDTT cũng cần đổi mới theo hướng chuyên nghiệp; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong phát triển các dịch vụ TDTT... 

 

Tích lũy khá nhiều kinh nghiệm, bác da ngăm ngăm đưa ra nhận định:

 

- Ngoài sự quan tâm, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về TDTT, rất cần sự hiện diện của công tác xã hội hóa. Bởi trên thực tế, tỉnh ta đã tổ chức thành công nhiều giải TDTT truyền thống và thường niên; đồng thời, đăng cai nhiều giải đấu quy mô khu vực và toàn quốc, qua đó giới thiệu, quảng bá văn hóa, truyền thống, đất nước, con người Sơn La. Cũng thông qua xã hội hóa, các giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bơi lội, võ thuật... gắn với những thương hiệu nổi tiếng như Honda, Yamaha, Adidas, Nike, Tiger, Heineken... đã diễn ra trên địa bàn. Khi cúp, cờ mang tên doanh nghiệp thì hình ảnh, thương hiệu của họ sẽ được quảng bá, gắn tên trên pa-nô, áp-phích, thông tin trên phương tiện truyền thông. Song hiện tại, xã hội hóa hoạt động TDTT hiện còn gặp nhiều khó khăn, công tác định hướng, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa TDTT còn thiếu đồng bộ; còn ít doanh nghiệp chủ động quan tâm đến hoạt động TDTT...

 

Mang phong cách của một người trẻ, anh chàng nhỏ thó thực tế:

 

 - Em nghĩ, một phần cực kỳ quan trọng nữa là phát triển TDTT học đường. Hầu như các trường học hiện giờ đều được đầu tư sân bãi, nhà đa năng, dụng cụ, phương tiện tập luyện... Không chỉ tổ chức các giải đấu, mà còn mở rộng mô hình liên kết đào tạo VĐV năng khiếu, thành tích cao, thể thao mũi nhọn. Đặc biệt, dành kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất và các hoạt động thể thao trong nhà trường; duy trì, phát triển các môn võ cổ truyền, thể thao dân tộc... vừa phát triển thể lực, kỹ năng vận động cơ bản, vừa giáo dục nhân cách toàn diện, vừa phát hiện năng khiếu, đào tạo tài năng thể thao trong học sinh, sinh viên. Cũng nhờ rèn luyện, nâng cao thể lực, chúng ta đã thu hút các chuyên gia y tế, nhà khoa học TDTT vào cuộc, vượt qua nhiều đại dịch cỡ Mers, Sars, Zika, các dạng cúm A H1N1, H3N2... và bây giờ là COVID-19.

 

Vuốt ngược mái tóc bạc, ông trung niên nhấn mạnh thêm:

 

- Luật Thể dục thể thao càng tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ hoạt động thể dục thể thao, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về lĩnh vực này, tạo cơ chế, chính sách phù hợp, huy động mọi nguồn lực trong xã hội phát triển và hỗ trợ phát triển TDTT, đầu tư công nghệ thể thao... Bằng nguồn kinh phí của các địa phương, đơn vị và các tổ chức, cá nhân xây dựng sân vận động, nhà thể thao đa năng; thành lập các CLB yoga, võ thuật, thể dục thể hình, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ bóng bàn, cầu lông..., phát triển những môn thể thao quần chúng như bóng chuyền hơi, cầu lông, bắn nỏ, ném còn... ở tất cả các thôn, bản, xã phường, thị trấn, vừa tập luyện nâng cao sức khỏe, vừa tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, lại khẳng định vị thế TDTT Sơn La trong nước, khu vực và quốc tế; đồng thời, gắn phát triển kinh tế với thể dục thể thao và ngược lại hoạt động thể thao thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; huy động tối đa các nguồn lực cho thể dục thể thao; tạo lập và phát triển thị trường thể thao, mở rộng hàng hóa, dịch vụ, chuỗi kinh doanh, phân phối sản phẩm thể thao... Không thể khác, các chú nhỉ?

Quang Thành - Lò Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.