Thắp sáng những tuyến đường quê

Sau hơn 1 năm thực hiện chủ trương của UBND huyện Phù Yên về lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, nhiều công trình điện chiếu sáng được triển khai trên các trục đường chính tại các xã, tạo thuận lợi trong đi lại cho người dân và bảo đảm an ninh trật tự, góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng quê.

 

Tuyến đường bản Lằn, xã Mường Do, huyện Phù Yên được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng.

Mục tiêu toàn huyện đạt 20 km đường nông thôn có điện chiếu sáng vào cuối năm 2022. Hiện nay, huyện Phù Yên đã có trên 14 km đường nông thôn có điện chiếu sáng, tập trung ở các xã: Gia Phù, Mường Thải, Mường Cơi, Mường Do. Một số xã đang triển khai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, như: Huy Thượng, Huy Tân... Kinh phí đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng này chủ yếu là xã hội hóa, do nhân dân và các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn đóng góp. Điện lực Phù Yên hướng dẫn, hỗ trợ lắp đặt theo tiêu chuẩn bản vẽ thiết kế, đảm bảo tính bền vững và hiệu quả sử dụng lâu dài của hệ thống chiếu sáng đường nông thôn.

Các địa phương đã tổ chức họp, tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân về việc đầu tư đèn chiếu sáng nông thôn. Đa số nhân dân trên địa bàn đều nhất trí cao, thống nhất đóng góp tiền để mua vật liệu, tích cực tham gia đóng góp công lao động vận chuyển vật liệu và dựng cột điện.

Hệ thống điện chiếu sáng ở bản Lằn, xã Mường Do, dài trên 2km, với gần 60 bóng điện, ưu tiên sử dụng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời để tiết kiệm dây điện và nguồn điện lưới sử dụng khi chiếu sáng. Nhân dân trong bản đều nhiệt tình ủng hộ, tham gia đóng góp, với tổng kinh phí trên 180 triệu đồng.

Ông Lường Văn Vương, Chủ tịch UBND xã Mường Do, chia sẻ: Chúng tôi đã chọn bản Lằn triển khai điểm mô hình điện chiếu sáng đường nông thôn, sau đó nhân rộng tới các bản. Ngoài sự đóng góp của nhân dân, UBND xã Mường Do còn vận động nguồn hỗ trợ thêm từ các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn xã và huyện, nhằm nối dài tuyến đường được chiếu sáng.

Chị Hà Thị Nu, bản Lằn, xã Mường Do, phấn khởi: Từ khi điện chiếu sáng đường nông thôn đưa vào sử dụng, việc đi lại của nhân dân trong bản đã thuận lợi hơn trước, dễ quan sát hơn, nên hạn chế các tình huống va chạm giao thông. Có điện chiếu sáng làm cho bản mường khang trang đẹp hơn.

Hiện nay, xã Huy Thượng đang tích cực chuẩn bị cho việc lắp đặt điện chiếu sáng, với chiều dài hơn 4 km đường kéo dài từ đỉnh đèo Ban về hết địa phận bản Úm 2. Đây là đoạn đường có độ dốc cao, nhiều khúc cua nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Theo khảo sát, Huy Thượng dự kiến lắp đặt trên 130 bóng điện chiếu sáng, với khoảng cách từ 30-37m/bóng, đúng theo quy chuẩn kỹ thuật. Nguồn kinh phí để lắp đặt ước tính khoảng 280 triệu đồng.

Ông Cầm Văn Diễn, Chủ tịch UBND xã Huy Thượng, cho biết: Công trình điện chiếu sáng của xã được huyện lựa chọn là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng Phù Yên (20/10/1952 - 20/10/2022). Do đó, xã đã chuẩn bị khá chu đáo, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Việc lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường nông thôn nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, đến đầu tháng 9, nhân dân trong xã đã đóng góp được gần 80 triệu đồng mua bóng đèn, cột và pin mặt trời để chuẩn bị lắp đặt.

Để hệ thống điện chiếu sáng sử dụng hiệu quả, bền lâu, các bản họp và thống nhất quản lý vận hành, sửa chữa và thời gian, giờ bật điện bảo đảm hiệu quả. Hệ thống điện chiếu sáng những trục đường nội bản trên địa bàn huyện Phù Yên đã mang lại diện mạo nông thôn mới cho vùng nông thôn; bảo đảm an ninh trật tự, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm ngày thêm bền chặt.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới