Thành phố thêm nhiều điểm du lịch hấp dẫn

Những năm gần đây, Thành phố chú trọng đẩy mạnh phong trào đầu tư phát triển dịch vụ du lịch. Ngoài hệ thống các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch cộng đồng đồng loạt phát triển, trong đó mảng du lịch sinh thái được các tổ chức, cá nhân chú trọng đầu tư, thu hút du khách đến khám phá, trải nghiệm, qua đó, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhiều lao động địa phương.

Vườn du lịch sinh thái Green Farm bản Hịa, phường Chiềng Cơi (Thành phố).

 

Trước hết phải kể đến “Vườn du lịch sinh thái Green Farm” ở dốc bản Hịa, phường Chiềng Cơi (cách quốc lộ 6 hơn 1 km) quy mô gần 1,5 ha do anh Bùi Văn Hưng ở tổ 4, phường Quyết Tâm đầu tư từ năm 2017. Đến thời điểm này, các hạng mục đầu tư vào vườn du lịch sinh thái đã cơ bản hoàn thành, chủ vườn đang hoàn thiện hồ sơ cấp phép để đi vào khai thác. Được biết, điểm du lịch này tuy chưa chính thức đi vào hoạt động, nhưng đã được nhiều người biết đến, từ đầu tháng 6 đến nay, chủ vườn đã đón hàng trăm lượt du khách mỗi ngày, nhất là dịp nghỉ cuối tuần có ngày tăng đột biến lên đến hơn 400 lượt khách đến tham quan, chụp ảnh. Anh Hưng cho hay, trước đây khu vực này chỉ là đồi nhãn, xoài của gia đình, nay thấy phong trào làm du lịch phát triển, anh quyết định đầu tư cải tạo làm vườn du lịch sinh thái dưới tán nhãn, tạo sân chơi cho con trẻ vào dịp nghỉ cuối tuần. Gia đình anh đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng hồ câu cá, trồng hoa, làm vườn rau sạch, vườn rau thủy canh, khu trải nghiệm hái quả, khu vui chơi giải trí cho trẻ nhỏ, khu vườn thỏ, không gian chụp ảnh nghệ thuật... và đang tiếp tục đầu tư nhà hàng sinh thái phục vụ tại chỗ du khách đến tham quan, trải nghiệm. Sự xuất hiện thêm một địa chỉ du lịch sinh thái trong lòng Thành phố đã đáp ứng được nhiều sự kỳ vọng về sân chơi mới lý thú, bổ ích, nhất là những dịp hè, dịp nghỉ cuối tuần.

Còn “Khu du lịch sinh thái Rừng Vàng” quy mô 47 ha thuộc bản Nong Đúc, phường Chiềng Sinh, đang hứa hẹn trở thành điểm đến có khả năng đón hàng nghìn lượt khách mỗi năm, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Hiện, Công ty cổ phần sự kiện Ban trắng Tây Bắc đang đầu tư xây dựng: khu nhà sàn Thái, bãi đỗ xe, đường trúc quân tử, hệ thống đường mòn tản bộ quanh khu rừng trúc, nhà tổ chim, nhà dế mèn, lều trúc quân tử, các điểm đu dây, phối cảnh hệ thống cọn nước, hồ cá, cối giã gạo và trồng các vạt hoa dọc hai bên đường mòn đi trong rừng. Cùng với đó, đang gấp rút hoàn thiện nhà nghỉ cộng đồng, khu sân khấu biểu diễn văn hóa bản địa, nhà hàng lưu niệm, khu ẩm thực dân tộc và hệ thống điện chiếu sáng, nước sinh hoạt... dự kiến khai trương giai đoạn 1 vào dịp Quốc khánh năm nay.

Ngoài 2 điểm kể trên, Thành phố còn rất nhiều điểm du lịch sinh thái hấp dẫn như khu đồi chong chóng trên đỉnh đèo Sơn La, cũng thu hút rất đông khách đến tham quan, vãn cảnh, chụp ảnh lưu niệm trong những dịp nghỉ cuối tuần, nhất là mùa hoa mận, hoa đào, nơi đây là địa chỉ không thể thiếu cho hàng trăm lượt du khách dừng chân ghé thăm... Việc đầu tư mở thêm hệ thống các dịch vụ du lịch sinh thái trên địa bàn Thành phố đã tạo thêm nhiều điểm nhấn vui chơi giải trí lành mạnh, gần gũi với thiên nhiên, tạo thêm màu sắc đa dạng, hấp dẫn, góp phần hình thành chuỗi liên kết nối dài các điểm du lịch dọc trục quốc lộ 6 từ khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến thành phố Sơn La và vươn xa đến vùng lòng hồ thủy điện trên sông Đà, thu hút du khách thập phương đến tham quan, khám phá, trải nghiệm.

Anh Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới