Thành phố: Sạt lở đá 1 nhà bị sập, 2 người bị thương nặng

Vào hồi 18h45 phút, tại khu vực tổ 12, phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, nhiều khối đá lớn trên núi đã lăn vào nhà chị Trần Thị Thơm, khiến căn nhà sập hoàn toàn, khối lượng đá lăn ước khoảng trên 100m3.

Lực lượng chức năng phường Quyết Thắng (Thành phố) đang khắc phục hậu quả vụ lở đá.

Được biết, căn nhà của gia đình chị Trần Thị Thơm nằm ngay dưới chân núi, là khu vực khai thác đá trước đây; lúc đá sập, trong nhà có chị Trần Thị Thơm (38 tuổi) và con trai Nguyễn Hồng Phúc (4 tuổi). Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận được tin báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời đến hiện trường xử lý sự cố, đưa mẹ con chị Thơm ra khỏi khu vực nguy hiểm đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo các Bác sỹ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh: chị Thơm bị đa chấn thương: gẫy cánh tay phải, gẫy xương sườn; gẫy chân trái; cháu Nguyễn Hồng Phúc (4 tuổi) con trai chị bị đứt lìa chân trái và gẫy chân phải.

Theo dự báo, trên địa bàn tỉnh mưa lớn còn kéo dài trong vài ngày tới, khiến cho đất đá bị cuốn trôi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân, chính quyền địa phương cần rà soát và vận động các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi ở an toàn.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới