Thành phố: Đại hội Hội LHTN Việt Nam Thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 19/8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tỉnh và 113 đại biểu đại diện cho gần 6.000 hội viên toàn Thành phố.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam Thành phố lần thứ V.

Nhiệm kỳ 2014-2019, công tác hội và phong trào thanh niên của Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, các cuộc vận động, phong trào được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên và thanh niên. Trong 5 năm, Hội LHTN tổ chức thành lập được 5 Câu lạc bộ “Thanh niên phát triển kinh tế” với gần 100 hội viên; duy trì 60 mô hình thanh niên phát triển kinh tế; mở 7 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 300 ĐVTN; tổ chức 21 buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho hơn 11.200 hội viên, thanh niên; xây dựng 52 công trình “Ánh sáng bản làng” chiều dài hơn 30 km, với số tiền trên 400 triệu đồng; xây dựng mới 217 nhà tiêu hợp vệ sinh; huy động 11.200 hội viên, thanh niên tham gia tu sửa và làm mới 30 km đường giao thông nông thôn; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 460 lượt người; tổ chức 12 buổi tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; duy trì, củng cố mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học trên địa bàn; thăm hỏi, tặng quà 102 lượt gia đình liệt sỹ, thương binh, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, trị giá 25,7 triệu đồng.... Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã kết nạp 3.315 hội viên mới; thành lập mới 20 CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên theo sở thích.

Với khẩu hiệu "Thanh niên thành phố Sơn La phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, tình nguyện tích cực tham gia xây dựng thành phố Sơn La giàu đẹp, văn minh", Đại hội đã đề ra chương trình hành động và các giải pháp, nhằm thực hiện tốt phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên” và “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh”… phấn đấu phát triển 3.000 hội viên mới; phối hợp tư vấn, hướng nghiệp cho 1.500 lượt hội viên, thanh niên; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 người dân...

Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố khóa V ra mắt Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 26 ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra; hiệp thương cử 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên.

Lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho các hội viên có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân; UBND Thành phố đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới