Thành phố bảo đảm an sinh xã hội

Ngày 14/10, Thành phố Sơn La đã tổ chức Hội nghị an sinh xã hội năm 2021. Dự Hội nghị, có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đại diện các gia đình và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị An sinh xã hội thành phố Sơn La năm 2021.

Từ đầu năm đến nay, Thành phố đã phân công cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ hộ nghèo hỗ trợ sửa chữa nhà ở, vật tư thiết yếu và khắc phục khó khăn trong cuộc sống, với tổng trị giá trên 150 triệu đồng; chi trả gần 200 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hỗ trợ 111 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 18 triệu đồng/cháu trong thời gian 3 năm; ủng hộ trên 800 triệu đồng chương trình “Sóng và máy tính cho em”; hỗ trợ tu sửa, làm mới 37 nhà đại đoàn kết trị giá trên 1 tỷ đồng…

Chủ tịch UBND Thành phố trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác an sinh xã hội. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Trung Chiến, nhấn mạnh: Thành phố cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, liên tục, từ đó chủ động đề ra các giải pháp phù hợp, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Tiếp tục phát động toàn Đảng bộ Thành phố đẩy mạnh xã hội hóa chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, huy động sự hưởng ứng tham gia đóng góp của cộng đồng…

Ngành Giáo dục Thành phố trao hỗ trợ nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Các tổ chức, đơn vị nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Nhân dịp này, 11 đơn vị đã hỗ trợ làm nhà "Đại đoàn kết" cho 37 hộ khó khăn về nhà ở; đỡ đầu 60 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 18 triệu đồng/cháu trong thời gian 3 năm. 

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới