Thanh niên Sốp Cộp thi đua lập thân, lập nghiệp

Thời gian qua, phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ huyện Sốp Cộp đã giúp nhiều hội viên thanh niên có điều kiện học tập, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao do đoàn viên, thanh niên làm chủ.

Đoàn viên thanh niên bản Co Pồng, xã Sốp Cộp đầu tư trồng thanh long cho thu nhập ổn định.

Theo lời giới thiệu của Hội LHTN huyện Sốp Cộp, chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế hiệu quả của anh Đỗ Đức Hòa, bản Co Pồng. Bằng những kiến thức được học ở trường đại học và 2 năm kinh nghiệm thực tế khi còn là tri thức trẻ tình nguyện ở Đoàn KT-QP 326, trên diện tích gần 2 ha của gia đình, anh đã đầu tư 400 triệu đồng mua bò giống, trồng 1ha cỏ, làm chuồng trại nuôi nhốt giống bò địa phương; ngoài ra, anh còn mở dịch vụ ăn uống, nuôi cá, trồng cây ăn quả. Anh Hòa chia sẻ: Ban đầu, tôi mua 14 con bò, cuối năm 2018 đàn bò sinh sản thêm 6 con, nâng số bò lên 20 con bò, đầu năm 2019 đã xuất chuồng 3 con, thu khoảng 100 triệu đồng. Gia đình tôi còn thu nhập khoảng 200 triệu đồng từ dịch vụ ăn uống, làm vườn, nuôi cá. Trong thời gian tới, tôi sẽ mở rộng mô hình VAC để tăng thu nhập trên cùng diện tích, đồng thời, cung cấp giống bò, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật cho các thanh niên khác trong vùng để có kiến thức sản xuất, phát triển kinh tế gia đình...

Tìm hiểu tại xã Sốp Cộp, được biết, đây là xã có nhiều hoạt động hỗ trợ giúp thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng. Từ năm 2014 đến nay, Hội LHTN xã phối hợp tổ chức tuyên truyền, tư vấn tuyển dụng lao động cho hơn 400 lượt hội viên, thanh niên. Hội đã phối hợp tổ chức 15 lớp tập huấn cho gần 1.200 hội viên thanh niên về chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong lao động sản xuất; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia quyên góp ủng hộ 10 triệu đồng quỹ phát triển kinh tế trong thanh niên. Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn thanh niên vay vốn để sản xuất, kinh doanh, lập thân, lập nghiệp, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đến nay, tổng số dư nợ vốn vay Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện của tổ chức Đoàn, Hội đạt gần 9 tỷ đồng, với 5 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Anh Lê Đức Trường, Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Sốp Cộp, cho biết: Từ năm 2014 đến nay, Hội LHTN huyện Sốp Cộp đã phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên; giới thiệu địa chỉ, hoạt động của các trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm; phối hợp tổ chức chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật cho thanh niên, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, thủ tục liên quan đến vốn vay; phát động xây dựng Quỹ phát triển kinh tế trong thanh niên; nhờ nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng CSXH và quỹ phát triển kinh tế đã giúp nhiều hội viên thanh niên phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo. Tính đến thời điểm này, tổng  nguồn vốn dư nợ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện qua tổ chức Đoàn trong toàn huyện đạt trên 46 tỷ đồng, 36 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 1.526 lượt hộ được vay. Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do thanh niên làm chủ, tiêu biểu là HTX Vinh Phát, với mô hình chăn nuôi bò nhốt chuồng tại xã Dồm Cang; mô hình hỗ trợ thanh niên nuôi 80 con dê triển khai tại 8 xã, với tổng trị giá trên 150 triệu đồng; mô hình “Nối vòng tay lớn” của Đoàn xã Mường Lạn, đã hỗ trợ 2 con bò, trị giá 30 triệu đồng cho ĐVTN khó khăn; mô hình nuôi gà đen kết hợp nuôi giun quế tại xã Mường Và...

Hội LHTN huyện Sốp Cộp cũng đã phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt ngoại khoá, diễn đàn thanh niên cho khối học sinh THCS, THPT với chủ đề “Thanh niên với nghề nghiệp”; tổ chức các buổi tư vấn mùa thi và hướng nghiệp cho 3.120 lượt thanh niên giúp học sinh lựa chọn trường, ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện gia đình và nhu cầu xã hội. Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức dạy nghề cho 562 thanh niên nông thôn; tổ chức tuyên truyền về xuất khẩu lao động cho 2.650 lượt hội viên thanh niên; tập huấn nghề nghiệp cho hơn 1.000 lượt hội viên thanh niên nông thôn. Trong 5 năm, đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, tư vấn tuyển dụng lao động cho 1.476 lượt hội viên, thanh niên về việc làm tại các công ty trong và ngoài tỉnh. Phối hợp tổ chức 36 buổi tập huấn cho 1.216 lượt hội viên thanh niên về chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Tuyên truyền, vận động hội viên thanh niên tham gia quyên góp gần 60 triệu đồng xây dựng quỹ phát triển kinh tế trong thanh niên để hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo...

Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong phong trào vận động thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng của Hội LHTN huyện Sốp Cộp thời gian qua đã và đang tạo cơ hội, khơi dậy, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm và phát huy ý chí tự lực, tự cường trong đoàn viên, thanh niên của huyện. Qua các mô hình thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới