Tập trung hơn nữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. 

           

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

           

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; Thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

           

Sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi cá nhân tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Việc xây dựng các kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xác định được từng nội dung, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và trở thành nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong cả nước, góp phần quan trọng đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

           

Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với thực hiện tốt các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

           

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

           

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 01-KL/TW, gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn; chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ…

Tại Hội nghị, đã ra mắt bộ sách “Vang vọng lời nước non” do Phòng Công nghệ thông tin, Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đình Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới