Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thăm, chúc tết tại tỉnh ta

Ngày 18/1, ông Hứa Ngọc Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn, tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam thăm, chúc tết tại tỉnh ta.

Thay mặt Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, ông Hứa Ngọc Hiệp, đã chúc mừng năm mới Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời, thông báo với các đồng chí lãnh đạo tỉnh về tình hình sản xuất kinh doanh cao su năm 2016 của Tập đoàn nói chung và tại các tỉnh Tây Bắc nói riêng, những chủ trương phát triển sản xuất của Tập đoàn năm 2017. Sau gần 10 năm thực hiện chủ trương phát triển cây cây cao su, diện tích cao su của Sơn La có trên 6.200 ha, năm 2016 bắt đầu đưa vào khai thác mủ hơn 100ha tại đội cao su Ít Ong (Mường La), dự kiến năm 2017 sẽ khai thác hơn 1.000ha và khởi động xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su. Tuy nhiên, đời sống của công nhân và các hộ dân góp đất trồng cao su trên địa bàn còn nhiều khó khăn.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Đông cảm ơn sự quan tâm của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lao động của tỉnh, đồng chí, đề nghị Tập đoàn triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, quan tâm tạo việc làm, thu nhập ổn định, bảo đảm đời sống cho công nhân và các hộ gia đình tham gia góp đất trồng cao su.

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới