Tăng cường hợp tác Hà Nội - Astana

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải mong muốn, thông qua chuyến thăm, làm việc lần này, đồng chí Giu-Ma-Sép cũng như Đảng Nur Otan (Cộng hòa Kazakhstan) sẽ giúp tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô Hà Nội và Astana.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: LN)

Chiều 21/11, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp đoàn đại biểu Đảng Nur Otan (Cộng hòa Kazakhstan) do đồng chí Giu-Ma-Sép, Bí thư Trung ương Đảng Nur Otan dẫn đầu nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng được tiếp đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng Nur Otan dẫn đầu sang thăm Việt Nam và thăm Thành ủy Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Việt Nam và Kazakhstan có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, đây là tài sản vô giá của hai dân tộc, hai đất nước, đòi hỏi hai nước phải tăng cường hợp tác để duy trì, phát huy mối quan hệ truyền thống đó.

Theo Bí thư Hoàng Trung Hải, Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Astana có quan hệ hợp tác từ năm 2012. Từ đó đến nay, hai Thủ đô đã trao đổi các đoàn, học hỏi kinh nghiệm, gặp gỡ doanh nghiệp, thúc đẩy du lịch... Tuy nhiên, kết quả hợp tác giữa hai Thủ đô còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Do đó, đồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn, thông qua chuyến thăm, làm việc lần này, đồng chí Giu-Ma-Sép cũng như Đảng Nur Otan sẽ giúp tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô Hà Nội và Astana.

Chúc mừng những kết quả mà Đảng Nur Otan, đất nước và nhân dân Kazakhstan đã đạt được, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng chia sẻ với đoàn đại biểu Đảng Nur Otan những thông tin về sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, nhất là công tác quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng, phát triển Đảng của Đảng bộ Thành phố…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng Nur Otan, sự thống nhất trong hệ thống chính trị và quyết tâm của toàn dân, đất nước Kazakhstan sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, đồng chí Giu-Ma-Sép cho biết, trong 2 ngày thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn đại biểu Đảng Nur Otan đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Nhất trí với đánh giá của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng Nur Otan cho rằng, hợp tác song phương đã đạt kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực, như: Trao đổi đoàn cấp cao, kinh tế, năng lượng, giao thông vận tải, song chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Trong chiến lược phát triển quốc gia, lãnh đạo Kazakhstan nhận thấy triển vọng hợp tác to lớn với Việt Nam và giữa các địa phương của hai bên, đặc biệt là hai thủ đô Hà Nội và Astana trong lĩnh vực công nghệ số, điện tử, phát triển đô thị, đầu tư nước ngoài… Đồng chí Giu-Ma-Sép tin tưởng chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử này sẽ tạo ra xung lực mới cho mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước./.

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới