Tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Canada

Ngày 18/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp cựu Thủ tướng Canada Jean Chretien.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Thủ tướng Canada Jean Chretien.

Đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp mà ông Jean Chretien dành cho Việt Nam và những đóng góp quan trọng của ông trong thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Canada, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Canada, mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt, hiệu quả, thực chất giữa hai nước.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, ông Jean Chretien nhắc lại những kỷ niệm trong những lần đến thăm Việt Nam. Cá nhân ông đã từng nhiệt thành ủng hộ Việt Nam gia nhập APEC. Trong chuyến thăm này, ông cũng mong muốn cùng các doanh nghiệp Canada tìm kiếm cơ hội đầu tư, làm ăn tại Việt Nam, trong đó có lĩnh vực quản lý, vận hành sân bay.

Theo ông Jean Chretien, mô hình ngân hàng kết hợp với công ty vận hành quản lý sân bay đã được áp dụng thành công ở Canada. Theo đó, nhà nước sở hữu, doanh nghiệp điều hành sân bay; nguồn vốn kinh doanh vay từ các ngân hàng Canada.

Ông Jean Chretien cho rằng mô hình này có khả năng đáp ứng được nhu cầu của phía Việt Nam trong bối cảnh đang cần tập trung nhiều nguồn vốn vào phát triển hạ tầng. Các ngân hàng Canada có đủ khả năng đáp ứng nguồn vốn cho tài trợ việc làm ăn của các doanh nghiệp Canada tại Việt Nam.

Ông Jean Chretien cũng đề xuất Canada có rất nhiều kinh nghiệm bảo đảm an ninh các hội nghị tầm cỡ quốc tế, do đó có thể chia sẻ kinh nghiệm này với Việt Nam trong bảo đảm an ninh Hội nghị cấp cao APEC 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những ý kiến của cựu Thủ tướng Canada, đồng thời cho biết Việt Nam có Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) chuyên khai thác, vận hành các sân bay. Thủ tướng mong phía Canada sớm làm việc cụ thể với ACV về vấn đề này và báo cáo lại Chính phủ xem xét. Hiện các sân bay ở Việt Nam đang trong tình trạng quá tải kể cả đường băng, bãi đỗ, nhà ga...

Thủ tướng cho rằng thúc đẩy thương mại, đầu tư là hướng đi đúng đắn, trọng tâm trong quan hệ hai nước. Việt Nam rất tin tưởng và ủng hộ Canada./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới