Tăng cường đối ngoại biên phòng, thích ứng với tình hình mới

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương được giao nhiệm vụ quản lý gần 26,9 km đường biên thuộc địa bàn 2 xã Mường Sai và Chiềng Khương (Sông Mã), tiếp giáp với huyện Mường Ét (nước CHDCND Lào). Thực hiện chủ trương tăng cường công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Đồn đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đối ngoại của cấp trên; xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt các hoạt động về công tác đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận dụng các hình thức, phương pháp đối ngoại linh hoạt, phù hợp với điều kiện hoạt động và tập quán dân cư sinh sống.

                                 

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tặng quà cho các đơn vị nước bạn Lào.

           

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương thường xuyên trao đổi, thông tin tình hình, phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng của nước bạn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc liên quan đến hai bên biên giới. Trước đây, khi chưa xảy ra dịch Covid-19, hai bên duy trì thường xuyên chế độ liên hệ nghiệp vụ lực lượng quân sự, công an của huyện Mường Ét tổ chức hội đàm, phối hợp tuần tra song phương định kỳ hoặc đột xuất. Thông qua hoạt động tuần tra, lực lượng biên phòng hai bên không những thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau mà còn giúp tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục nhân dân khu vực hai bên biên giới nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung trong Hiệp định quy chế biên giới quốc gia Việt Nam - Lào. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hai bên đã duy trì liên lạc thông qua việc điện đàm trao đổi thông tin tình hình, qua đó, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; phối hợp trao trả 6 vụ, với 14 đối tượng vi phạm liên quan xuất nhập cảnh trái phép.

           

Vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động trao đổi thương mại, đơn vị đã tăng cường công tác quản lý hoạt động xuất, nhập cảnh, trong năm 2021 đã xuất khẩu hơn 102 tấn hàng, trị giá gần 21.000 USD; nhập khẩu hơn 1.150 tấn hàng, trị giá hơn 107.000 USD. Nhân kỷ niệm các ngày lễ, tết cổ truyền, ngày Quốc khánh của nước bạn Lào, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương đã gửi thư, điện đàm chúc mừng và tặng quà. Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương nhận đỡ đầu 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở bản Đán, cụm bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng cùng một số nhu yếu phẩm khác; sự hỗ trợ kịp thời của đơn vị đã giúp em có điều kiện tiếp tục đến trường.

           

Thượng tá Quàng Văn Xôm, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương, cho biết: Bên cạnh việc trực tiếp thực hiện các hoạt động đối ngoại biên phòng, Ðồn còn là cầu nối giữa 4 cụm bản kết nghĩa giữa xã Chiềng Khương với nước bạn Lào; thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại giao nhân dân và thực hiện các nội dung trong biên bản ghi nhớ kết nghĩa giữa 2 bên. Cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, ổn định; 2 bên cùng nhau tham mưu cho cấp trên đầu tư xây dựng hạ tầng khu vực biên giới; duy trì hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin, hàng hóa, giúp đỡ của các cặp bản kết nghĩa. Đơn vị đã huy động hơn 70 cán bộ chiến sĩ phối hợp bà con nhân dân xã Chiềng Khương tổ chức nạo vét khơi thông mương Hữu nghị Việt - Lào tại bản Chiềng Khương phục vụ nước tưới tiêu cho 100 ha ruộng của 8 bản biên giới. Ngoài ra, đã hỗ trợ 1.200 khẩu trang, 50 lít dung dịch sát khuẩn tay, 50 bộ quần áo bảo hộ y tế, 135 thùng mỳ tôm, 180 chai dầu ăn, 3 máy đo thân nhiệt cho các đơn vị bên nước bạn Lào thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

           

Công tác đối ngoại biên phòng của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương đã và đang giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc và an ninh chủ quyền biên giới, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới