Tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy

Thời gian qua, Công an huyện Vân Hồ đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, phân tích, đánh giá phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy. Đồng thời, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt phá nhiều vụ án liên quan đến tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy.

 

Công an huyện Vân Hồ triển khai công tác đấu tranh, phòng chống ma túy.

 

Vân Hồ là huyện cửa ngõ của tỉnh, tiếp giáp với huyện Mai Châu (Hòa Bình) và có đường biên giới với nước CHDCND Lào. Địa bàn có địa hình đồi núi, nhiều đường mòn hiểm trở, rừng rậm thuận lợi cho các đối tượng buôn bán, tập kết, vận chuyển ma túy hoặc móc nối, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ biên giới vào Vân Hồ để bán và trung chuyển đi địa bàn khác tiêu thụ. Trung tá Mùa A Của, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy (Công an huyện Vân Hồ) thông tin: Tình hình tội phạm nói chung và tệ nạn ma túy nói riêng trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, khó lường. Chúng rất thông thạo đường mòn qua biên giới; liều lĩnh, manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng thi hành công vụ khi bị phát hiện bắt giữ, khiến cho việc ngăn chặn, đẩy lùi ma túy gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Với quyết tâm đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, xóa bỏ các địa bàn phức tạp về buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, Công an huyện Vân Hồ đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư, phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số. Phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp. Vận động nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đến hết quý I năm 2020, Công an huyện đã hoàn thành việc điều động, bổ nhiệm công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 14 xã trên địa bàn. Lực lượng này phối hợp với công an viên ở các địa phương tích cực xuống các bản vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng yếu làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có liên quan tới ma túy.

Cùng với đó, Công an huyện còn phối hợp với các ngành, đoàn thể trên địa bàn phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với việc tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy. Công tác xây dựng các mô hình tự quản, bảo đảm an ninh trật tự được phát triển rộng khắp tại các bản, tiểu khu, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đoàn thể, tổ chức xã hội..., với 835 nhóm liên gia tự quản, 124 tổ an ninh nhân dân, 124 tổ hòa giải và 3 tổ thanh niên xung kích. Qua đó, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong việc cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng giúp lực lượng công an đấu tranh với hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy. Kết quả, từ năm 2015 đến nay, Công an huyện Vân Hồ đã phát hiện trên 500 vụ, hơn 800 đối tượng, triệt phá 8 điểm bán lẻ ma túy, xác lập, phá thành công 4 chuyên án, thu giữ 108.034,8 g hêrôin, 160.639 viên ma túy tổng hợp; trên 1 tỷ đồng tiền mặt, 15 xe ô tô, 150 xe mô tô và nhiều vật chứng liên quan.

Trong thời gian tới, Công an huyện Vân Hồ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về tác hại ma túy đến các tầng  lớp nhân dân, trong đó, chú trọng vào học sinh THCS, THPT. Thường xuyên rà soát, thống kê người nghiện, nghi nghiện ma túy để lập hồ sơ đưa người nghiện vào giáo dục, giáo dưỡng tại các cơ sở cai nghiện... góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới