Tai nạn máy bay ở Pakistan, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Giới chức Pakistan cho biết, một chiếc máy bay của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) chở 48 người đã bị rơi hôm 7/12 ở khu vực núi phía Bắc nước này, sau đó bốc cháy khiến toàn bộ những người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Chiếc máy bay đã bốc cháy sau khi rơi xuống đất.

Chiếc máy bay mang số hiệu PK661 đã bị rơi sau khi một trong hai động cơ của cánh quạt bị hỏng trên hành trình đi từ thành phố Chitral tới Islamabad.

Lực lượng cứu hộ, bao gồm hàng trăm người dân làng, đã kéo phần còn lại của những mảnh vỡ máy bay ra khỏi hiện trường, nhiều mảnh đã được tìm thấy từ cách xa hàng trăm mét so với vị trí chiếc máy bay rơi ở huyện Abbottabad, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

Phóng viên có mặt ở hiện trường cho biết, một số phần của máy bay vẫn tiếp tục bốc cháy sau 5 giờ đồng hồ xảy ra tai nạn. Nhiều thi thể hành khách đã bị cháy đen, không thể phân biệt được họ là nam giới hay nữ giới.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Islamabad, ông Azam Saigol – người đứng đầu hãng Hàng không quốc tế Pakistan (PIA) cho biết, chiếc máy bay đã liên lạc với mặt đất sau khi một trong hai động cơ bị hỏng  và đưa ra tín hiệu khẩn cấp lúc  4 giờ 14 phút chiều (giờ địa phương). Chiếc máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 4 giờ 16 phút chiều.

Được biết, trong số 48 người thiệt mạng có 42 hành khách, 5 thành viên phi hành đoàn và 1 kỹ sư. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Đây được coi là một trong những vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất ở Pakistan./.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới