Sốp Cộp duy trì hiệu quả các “Nhóm liên gia tự quản”

Những năm gần đây, KT-XH của huyện Sốp Cộp có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc từng bước được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm... trong kết quả đó, có đóng góp quan trọng từ các “Nhóm liên gia tự quản” trên địa bàn.

 

Lực lượng Công an huyện Sốp Cộp, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh phối hợp tuyên truyền pháp luật

tại "Nhóm liên gia tự quản" bản Lạnh, xã Nậm Lạnh (Sốp Cộp).

Một trong những địa bàn phát huy hiệu quả mô hình “Nhóm liên gia tự quản” ở Sốp Cộp là xã Nậm Lạnh. Hằng năm, xã chú trọng tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức trong việc xây dựng mô hình “Nhóm liên gia tự quản”. Qua các đợt tuyên truyền, nhân dân cơ bản nhận thức tốt và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, phong tục lạc hậu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng mô hình “Nhóm liên gia tự quản” về an ninh trật tự ngày càng phát triển vững mạnh. Anh Vì Văn Định, Chủ tịch UBND xã Nậm Lạnh, thông tin: Năm 2009 là thời điểm bắt đầu xây dựng mô hình, trên địa bàn xã có 54 “Nhóm liên gia tự quản” về ANTT; đến nay, toàn xã có 60 “Nhóm liên gia tự quản” về an ninh trật tự đang hoạt động, với 820 hộ tham gia. Hằng năm, xã tổ chức tập huấn cho nhóm trưởng, nhóm phó các “Nhóm liên gia tự quản” về an ninh trật tự, giúp các nhóm cơ bản nắm được nội dung hoạt động và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của “Nhóm liên gia tự quản”. Hiện, các nhóm quản lý, theo dõi, giúp đỡ 4 người sau cai nghiện ma túy, 17 người mãn hạn tù về địa phương để tái hòa nhập cộng đồng; trực tiếp phát hiện 2 vụ việc về an ninh trật tự; phối hợp với công an xã giải quyết 1 trường hợp người sau cai nghiện ma túy vi phạm... Nhờ phát huy hiệu quả hoạt động của các nhóm, trong nhiều năm qua, trên địa bàn xã không xảy ra những vụ việc lớn, an ninh trật tự trên địa bàn luôn đảm bảo.

Hiện nay, huyện Sốp Cộp đã xây dựng và nhân rộng 944 “Nhóm liên gia tự quản” tại 106 bản. Hằng năm, Công an huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch củng cố kiện toàn “Nhóm liên gia tự quản” về an ninh trật tự. Triển khai thực hiện mô hình “10 quản” đến các “Nhóm liên gia tự quản” trên địa bàn các xã để tiếp tục nâng cao hiệu quả của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới và củng cố, duy trì hoạt động mô hình “Nhóm liên gia tự quản” về an ninh trật tự. Đồng chí Tòng Thị Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: 10 năm qua, huyện đã tổ chức 12 lượt tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên địa bàn 8 xã, với 3.256 lượt người nghe; 18 buổi tuyên truyền qua các buổi hội họp giao ban, sinh hoạt tại khu dân cư với hơn 1.600 lượt người nghe, đồng thời tích cực phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với các ngành, UBND xã, đồn biên phòng tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền về thực hiện quy chế biên giới, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tuyên truyền nhân dân không di cư tự do. Tổ chức 16 lượt tuyên truyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, với 1.546 lượt người nghe; qua đó đã thu hồi 935 khẩu súng các loại. Trong công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động “Nhóm liên gia tự quản”, huyện đã tổ chức kiểm tra 59 đợt, với 734 nhóm; tổ chức 42 đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhóm trưởng, nhóm phó. Giao nhiệm vụ cho các “Nhóm liên gia tự quản” quản lý, theo dõi, giúp đỡ 126 người sau cai nghiện ma tuý tái hòa nhập cộng đồng. Hướng dẫn 944 nhóm trưởng, nhóm phó cách thức vận động, thuyết phục, quản lý, tiếp nhận người sau cai nghiện.

Từ năm 2009 đến nay, các “Nhóm liên gia tự quản” trên địa bàn huyện Sốp Cộp đã trực tiếp phát hiện 93 vụ việc; đấu tranh với 111 người nghiện mới, người tái nghiện sau cai; phối hợp với công an xã giải quyết 76 trường hợp sau cai nghiện ma túy vi phạm đưa đi trung tâm điều trị cai nghiện quản lý giáo dục; giúp đỡ 126 người sau cai nghiện ma túy, 203 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Hiện nay, các nhóm đang quản lý, theo dõi, giúp đỡ 126 người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Trong quá trình hoạt động, đã có nhiều “Nhóm liên gia tự quản” hoạt động hiệu quả trong phòng chống tội phạm, giáo dục con em không vi phạm pháp luật, quản lý sau cai, như nhóm số 4 (bản Mạt, xã Mường Lèo); nhóm số 2 (bản Pom Khăng, xã Sốp Cộp); nhóm số 23 (bản Mường Và, xã Mường Và); nhóm số 1 (bản Cang, xã Nậm Lạnh)... Nhiều cá nhân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tuyên truyền vận động gia đình, dòng họ, con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: ông Quàng Văn Hồng, nhóm liên gia tự quản số 1 (bản Cang Nưa, xã Dồm Cang); ông Lậu A Sạ, nhóm liên gia tự quản số 3 (bản Huổi Phô, xã Sam Kha); ông Lò Văn Doan, nhóm liên gia tự quản số 2 (bản Mạt, xã Mường Lèo)...

Để phát huy vai trò của các “Nhóm liên gia tự quản” ở địa phương, huyện Sốp Cộp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về hoạt động của mô hình. Cùng với đó, tập trung củng cố, duy trì và đổi mới các mô hình tự quản về an ninh trật tự; phối hợp với các nhóm tăng cường công tác tuần tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Vũ Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới