Sôi động Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quỳnh Nhai năm 2018

Ngày 24/2, huyện Quỳnh Nhai đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018.

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Đức Tài, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo một số huyện của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình và Hà Nội; cùng đông đảo du khách, nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai

 

Đồng chí Phạm Văn Thủy chuyển trao Bằng chứng nhận

Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia: “Lễ Cầu an Pang A của người La Ha”.

Tại Lễ khai mạc, đã công bố và trao Bằng chứng nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Lễ Cầu an Pang A của người La Ha” thuộc 3 huyện Quỳnh Nhai, Mường La và Thuận Châu được đưa vào Danh mục di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia, loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng. Trong khuôn khổ Lễ khai mạc, đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Quỳnh Nhai mở hội” gồm 3 Chương: “Quỳnh Nhai miền quê yêu dấu”; “Thắm tình sông núi”; “Vũ hội bên sông Đà” do Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh biểu diễn đã tái hiện một cách sinh động những nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của các dân tộc sinh sống bên dòng sông Đà hùng vỹ, những hy sinh của hàng nghìn hộ dân đã  từ bỏ nơi “chôn nhau, cắt rốn”, nhường chỗ cho công  trình thủy điện Sơn La, điều đó cũng tạo cho du khách những cảm nhận sâu sắc về miền đất và con người Quỳnh Nhai.

 

Dâng hương tại Đền Linh Sơn - Thủy Từ và Đền Nàng Han.

Ngày hội đua thuyền truyền thống.

Sau Lễ khai mạc, đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú văn hóa đa dạng, như: Ngày hội đua thuyền trên sông Đà với sự tham gia của hơn 200 VĐV đến từ 8 xã (thi đấu các nội dung: Thuyền nam, nữ 10 người; nam, nữ phối hợp 20 người; nam 20 người) tái hiện Lễ hội Kim Pang Then, nét văn hóa đặc sắc, theo diễn xướng dân gian độc đáo của người Thái trắng Quỳnh Nhai; Lễ hội rượu cần, nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của dân tộc Kháng ở Quỳnh Nhai. Đặc biệt, du khách được tham gia Hội chợ cá sông Đà, chợ phiên tại các xã trong huyện và tham gia các tour du lịch lòng hồ sông Đà, tham quan, khám phá các di tích, danh lam, thắng cảnh của Quỳnh Nhai. Bên cạnh đó, còn có Trại trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch huyện Quỳnh Nhai; Hội thi ẩm thực dân tộc đến các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, như: Hội thi nét đẹp Quỳnh Nhai; các hoạt động thể thao dân tộc, trò chơi dân gian cùng với các môn thể thao hiện đại.

Người dân tham quan Hội chợ cá Sông Đà.

Tái hiện Lễ hội rượu cần của dân tộc Kháng tại huyện Quỳnh Nhai.

Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quỳnh Nhai diễn ra từ ngày 24/2 đến ngày 2/3/2018 , với nhiều hoạt động đặc sắc là một trong nhiều điểm nhấn của du lịch Sơn La năm 2018, qua đó góp phần phát huy tiềm năng thế mạnh, thu hút đầu tư, xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, từng bước hình thành và phát triển du lịch Quỳnh Nhai là huyện trọng điểm trong phát triển du lịch của tỉnh Sơn La đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Việt Anh, Thủy Tiên

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới