Sơ kết thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

Ngày 25/2, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020. Dự Hội nghị có đồng chí đại tá Đặng Văn Hòa, Phó Chủ nhiệm hậu cần Quân khu II; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 

Hội nghị Sơ kết thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020

 

Thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang về ý nghĩa của phong trào. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đảm bảo hậu cần phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Qua quá trình thực hiện, ngành hậu cần quân đội đã đạt được những kết quả quan trọng, như: Duy trì nghiêm lượng vật chất, trang bị, phương tiện hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo quy định; thực hiện tốt công tác đảm bảo hậu cần cho phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ đột xuất do Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh giao; đảm bảo đời sống cho bộ đội; các bếp ăn của cơ quan, đơn vị duy trì đúng, đủ tiêu chuẩn của bộ đội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng gia sản xuất. Thực hiện hiệu quả phong trào “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác dạy”; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, đảm bảo tỷ lệ quân số khỏe bình quân đạt 99,34%; xây dựng và quản lý doanh trại theo hướng chính quy thống nhất, xanh - sạch - đẹp. Công tác quản lý, sử dụng xăng dầu đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; làm tốt công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, trang bị vận tải và vật tư phòng, chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn... 

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Bộ Quốc phòng về phát động phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Chủ động đảm bảo đầy đủ, kịp thời nhu cầu hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất, xây dựng ngành hậu cần chính quy, vững mạnh, toàn diện về mọi mặt.

 

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020.

 

 

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

nhận giấy khen của Bộ CHQS tỉnh

 

 

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm của ngành hậu cần quân đội

 

 

Thanh Đào
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới