Sơ kết 5 năm thực hiện Tháng Công nhân

Ngày 27-5, LĐLĐ tỉnh đã sơ kết 5 năm thực hiện Tháng Công nhân, biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đồng hành cùng tổ chức Công đoàn vì quyền, lợi ích của người lao động. Tới dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các Hiệp hội, doanh nghiệp và doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

 

Các doanh nhân tiêu biểu nhận biểu trưng của LĐLĐ tỉnh.

5 năm qua (2012-2016), LĐLĐ tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và chuyên môn, các đoàn thể đồng cấp tuyên truyền ý nghĩa của Tháng Công nhân gắn với hoạt động các ngày lễ lớn trong tháng 5 lịch sử; phối hợp với ngành Tư pháp các cấp tuyên truyền nội dung Hiến Pháp, pháp luật, nhất là những pháp luật liên quan đến người lao động; triển khai, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI tới cán bộ công đoàn cơ sở và đoàn viên. Xét duyệt hỗ trợ cho 148 hộ gia đình cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để sửa chữa, xây dựng nhà ở với tổng số tiền 3 tỷ 775 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho 199 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị thiên tai, tai nạn lao động với số tiền 564 triệu đồng. Chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Xét và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 23 CNVCLĐ có giải pháp hữu ích, sáng kiến kinh nghiệm có giá trị trong công tác, sản xuất kinh doanh...

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã biểu dương 20 doanh nghiệp, 18 doanh nhân tiêu biểu đồng hành cùng tổ chức Công đoàn vì quyền và lợi ích của người lao động trong 5 năm qua; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng “Lao động sáng tạo” năm 2015 cho 6 cá nhân có đề tài sáng kiến.

 

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới