Sinh viên tự tin, sáng tạo, khởi nghiệp, thi đua “Sinh viên 5 tốt”

Với chủ đề năm học 2017 - 2018: “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội sinh viên Việt Nam”, Hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, có giải pháp khuyến khích sinh viên tự tin, sáng tạo trong học tập, sôi nổi tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Start-up Student Ideas” lần thứ II; quan tâm phát triển hội viên và tổ chức Hội các cấp; duy trì, đẩy mạnh phong trào thi đua “Sinh viên 5 tốt”...

 

Mô hình trưng bày giống cây trồng của sinh viên Khoa Nông lâm (Trường Đại học Tây Bắc).

 

Triển khai rộng rãi phong trào thi đua “Sinh viên 5 tốt”, Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tỉnh chỉ đạo Hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội, chủ động hội nhập quốc tế. 100% hội sinh viên các trường cụ thể hóa phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong chương trình công tác năm; truyền thông nội dung phong trào trong các buổi sinh hoạt Hội, chi đoàn, trên website, bảng tin, tờ rơi, tranh ảnh; thông qua hoạt động tình nguyện, hội thi, hội diễn văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... Hội Sinh viên tỉnh đã xét chọn 34 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, đề nghị Trung ương Hội tuyên dương 10 “Sinh viên 5 tốt” toàn quốc, 2 sinh viên vinh dự nhận giải thưởng “Sao tháng giêng”. 

Với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Sơn La học tập tốt, rèn luyện tốt, đoàn kết, xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”, Hội sinh viên tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện 4 chương trình trọng tâm: Nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên; phối hợp với các sở, ban, ngành giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho sinh viên; tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Sơn La”; phối hợp với các doanh nghiệp, công ty tư vấn, hỗ trợ, tuyển dụng và giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Thông qua đó, giáo dục truyền thống lịch sử, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước; rèn luyện đạo đức, lối sống, pháp luật cho sinh viên. Bước vào đầu năm học, các cơ sở hội chú trọng củng cố các CLB học thuật, đội, nhóm sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học; Hội sinh viên phối hợp với Đoàn trường tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, trao tặng học bổng, khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động: “Người học có kỹ năng nghề nghiệp giỏi”, ”Học sinh nghiên cứu khoa học”, “Hội thi tay nghề giỏi”; tham gia kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc... đoạt 1 giải nhất, 3 giải nhì kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ XXIV. Sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La tham gia cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Start-up Student Ideas” lần thứ I với đề tài “Xây dựng mô hình nuôi và cung cấp các loài cá đặc sản vùng Tây Bắc ứng dụng công nghệ nuôi tuần hoàn RAS”...

Trong hoạt động xã hội, Hội sinh viên các nhà trường luôn nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Hội sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La phối hợp tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ”, tặng 100 suất quà trị giá 13 triệu đồng cho 100 học sinh hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Mường Thải (Phù Yên), trao 20 suất quà trị giá 6 triệu đồng cho 20 hộ nghèo xã Mường Thải trong chương trình “Trao quà Tết năm 2017; Liên chi hội giáo dục đại cương phối hợp với chi đoàn Đài PT-TH tỉnh, Trường THPT Bắc Yên và CLB tình nguyện Bắc Yên trao quà trị giá 8 triệu đồng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Mùa đông ấm”; vận động 1.920 hội viên, sinh viên tham gia hiến 700 đơn vị máu; các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Cổng trường an toàn giao thông”... được triển khai hiệu quả.

Nhằm chủ động hội nhập quốc tế, Hội sinh viên các trường: Đại học Tây Bắc, Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng Y tế quan tâm hỗ trợ nâng cao nhận thức về pháp luật, chính trị xã hội, kỹ năng nghiệp vụ... nhằm tăng cường khả năng hội nhập quốc tế cho sinh viên; tổ chức diễn đàn, hội thảo tuyên truyền về cộng đồng ASEAN; phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước về hội nhập; mời các diễn giả, chuyên gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng hội nhập; phát động sinh viên tự trang bị kiến thức, ngoại ngữ, kỹ năng, giao lưu thanh niên Việt Nam - Lào; thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại tỉnh ta... 

Nhìn chung, Hội sinh viên các nhà trường đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong phong trào “Sinh viên 5 tốt”; nội dung hoạt động luôn được đổi mới, phù hợp tâm lý hội viên, sinh viên.

Phát huy vai trò, Hội sinh viên các nhà trường tiếp tục triển khai toàn diện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên; tuyên truyền, vận động sinh viên đăng ký đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong các nhà trường.

Quang Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới