Sẵn sàng công tác tuyển quân năm 2022

Chuẩn bị công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022, ngay từ tháng 8/2021, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố xây dựng phương án, tổ chức tuyển chọn, khám sơ tuyển công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ. Đến hết tháng 12/2021, các địa phương cơ bản hoàn thành công tác sơ tuyển, chuẩn bị các điều kiện cho “Ngày hội tòng quân” dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 2/2022.

                                       

Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh làm việc với Ban CHQS huyện Quỳnh Nhai về công tác tuyển quân năm 2022.

             

Đại tá Nguyễn Văn Quang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Theo kế hoạch năm 2022, toàn tỉnh dự kiến tuyển chọn khoảng 1.500 công dân nhập ngũ. Công tác tuyển quân tiếp tục được triển khai chặt chẽ theo quy định của Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp và Hội đồng khám tuyển NVQS đúng, đủ thành phần; xây dựng kế hoạch sơ, khám tuyển đúng thời gian. Tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác tuyển quân, ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

             

Trong quá trình triển khai công tác tuyển quân, từ sơ tuyển tại cấp xã, phường, thị trấn đến khi bàn giao quân cho các đơn vị nhận quân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, thành lập tổ tư vấn tổ chức xét nghiệm HIV và chất gây nghiện đối với công dân khám sức khỏe NVQS. Từ ngày 15/9 đến 30/10/2021, các huyện, thành phố đã tổ chức sơ tuyển sức khỏe tại 204/204 xã, phường, thị trấn. Qua sơ tuyển có 4.900 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe NVQS tại cấp huyện, thành phố. Kết quả phân loại sức khỏe đã được niêm yết công khai tại trụ sở các xã, cơ quan, tổ chức đúng theo quy định. 

             

Trong quá trình thực hiện các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở địa phương. Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện NVQS và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân được phân bổ trong năm 2022, Ban CHQS các huyện, thành phố đã tham mưu cho Hội đồng NVQS cùng cấp ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2022. Đồng thời, tổ chức rà soát, bình cử, công khai từ cấp cơ sở về số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

             

Trao đổi về nhiệm vụ tuyển quân trên địa bàn huyện, Trung tá Hoàng Văn Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Sông Mã, cho biết: Đơn vị đã lập danh sách, báo cáo theo phân cấp và phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thành lập các tổ khám sức khỏe tại trạm y tế các xã, thị trấn để khám sơ tuyển công dân. Qua các đợt khám sơ tuyển, toàn huyện có 213 công dân đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ năm 2022. Đơn vị tiếp tục chọn lọc, khám sức khỏe tổng thể một lần nữa trước khi phát lệnh gọi công dân thực hiện NVQS.

             

Năm 2022, dự kiến Thành phố được giao tuyển chọn 142 công dân thực hiện NVQS và nghĩa vụ Công an nhân dân. Là cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS, Ban CHQS Thành phố đã tham mưu đề xuất và xây dựng kế hoạch tuyển quân năm 2022. Thiếu tá Cầm Xuân Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS Thành phố, thông tin: Ban CHQS Thành phố đã tham mưu cho Hội đồng NVQS Thành phố phương án tăng công dân gọi nhập ngũ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng; công dân có sức khỏe loại 1, loại 2, nhằm đảm bảo chất lượng tân binh năm 2022. Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức các lớp nhận thức về Đảng cho công dân nhập ngũ. Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội giúp gia đình các tân binh yên tâm trong thời gian con em mình phục vụ tại quân ngũ.

             

Đến nay, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân đã cơ bản hoàn thành các bước đề ra. Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương bám nắm tình hình, kịp thời giải quyết thỏa đáng những tâm tư, nguyện vọng của công dân được tuyển chọn thực hiện NVQS, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2022.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới