Rộn ràng "Không gian Tết xưa"

Ngày 15/1 (tức ngày 21 tháng Chạp), tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, Trung tâm tổ chức sự kiện M2T đã tổ chức Chương trình "Không gian Tết xưa" tái hiện không gian văn hóa, ẩm thực, phong tục Tết cổ truyền Việt Nam, đem đến cho nhân dân và du khách những hoạt động trải nghiệm thú vị về phong tục tập quán và nét đẹp văn hóa dịp Tết Nguyên đán của dân tộc Việt Nam.

"Không gian Tết xưa" được trang trí theo phong cách dân gian với tổng cộng 29 gian hàng bày bán đồ tết, gian chữ thư pháp, gian mâm ngũ quả giả… Ngoài ra, giữa các gian hàng còn được trang trí tiểu cảnh như: đầm sen giả, nếp nhà xưa, đống rơm, quang gánh... tạo nên không gian rất gần gũi với làng quê Việt Nam. Ngoài ra, còn có sân khấu nổi, biểu diễn các chương trình nghệ thuật vào các buổi tối phục vụ du khách chơi xuân.

 

 

Tái hiện không gian văn hóa, ẩm thực Tết cổ truyền Việt Nam tại "Không gian Tết xưa" 

 

 

Chơi hoa là nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam mỗi dịp Tết đến, xuân về. 

 

 

Gian hàng trưng bày các nhạc cụ dân tộc, tranh treo tường được làm từ gỗ

 

 

Hình ảnh ông Đồ cho chữ là một trong những nét đẹp văn hóa trong ngày đầu xuân

 

Khám phá, trải nghiệm về Tết cổ truyền cũng được các trường học chú trọng, đặc biệt bậc mầm non,  giúp các em nhận biết nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc khi đến với "Không gian Tết xưa". 

 

 

Các trường mầm non tổ chức cho học sinh đến thăm quan, trải nghiệm.

 

 

Các bậc phụ huynh tranh thủ lưu lại những tấm hình ngộ nghĩnh cho con em ở các gian hàng trưng bày đồ dùng nhà nông

 

 

"Không gian Tết xưa" trở nên lung linh hơn về đêm với con đường đèn lồng 

 

 

Con đường nón với 200 chiếc nón lá 

 

 

Các quầy hàng mậu dịch được tái hiện lại với đa dạng các mặt hàng ngày Tết

 

 

Gian hàng đồ dùng được làm từ tre rất độc đáo và sáng tạo

 

Trong không gian ngập tràn sắc xuân, du khách được trải nghiệm những hoạt động của Tết xưa, nhất là không khí gói bánh chưng hay được thưởng thức hương vị các món ăn truyền thống dân tộc Thái như: lạp xưởng, các loại thịt khô...

 

 

Gian ẩm thực với nồi bánh chưng nghi ngút, đượm nồng hương vị Tết. 

 

 

Hướng dẫn khắc, tỉa vẽ hoa văn lên các loại quả để trang trí trong dịp Tết.

 

 

Các tiểu cảnh tái hiện lại không gian làng quê Việt Nam 

 

 

Các sản phẩm nông sản đặc trưng của các địa phương được trưng bày, giới thiệu. 

 

"Không gian Tết xưa" được tổ chức từ ngày 15/1 đến 5/2/2020, đặc biệt, từ ngày mùng 4 – 6 Tết, tại "Không gian Tết xưa" sẽ diễn ra các trò chơi dân gian như: Giải cờ tướng, chọi gà, đập niêu… hấp dẫn, sôi nổi, thu hút du khách và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, giúp các em tìm hiểu và thêm yêu nét đẹp Tết cổ truyền của dân tộc. 

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới