Quốc hội bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 21/7, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội và

các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV. 

Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đó, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo) gồm 25 thành viên. Ông Bùi Văn Cường  - đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai được bầu làm Trưởng ban kiểm phiếu. Sau đó, Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường đã phổ biến thể lệ bỏ phiếu.

Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ngay sau đó, Trưởng ban kiểm phiếu công bố tổng số phiếu phát ra là 490, số phiếu thu về là 490 phiếu.

Sáng 22/7, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV sẽ tuyên thệ.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới