Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên

Ngày 5/8, LĐLĐ huyện Mường La đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 2 cá nhân.

Hiện nay, LĐLĐ huyện có 66 CĐCS, với 2.979 đoàn viên. 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn trong huyện đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Đã cho 12 công đoàn viên vay 260 triệu đồng vốn phát triển kinh tế gia đình; tặng quà 27 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 29 triệu đồng nhân dịp Tết nguyên đán. Thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 1 có 47 sáng kiến, trong đó 5 sáng kiến được LĐLĐ tỉnh và huyện khen thưởng...

6 tháng cuối năm, các cấp công đoàn trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. 

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ công đoàn” cho 2 công đoàn viên. Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh và huyện tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2021 – 2022. 

 Mạnh Thắng (Trung tâm TT - VH Mường La)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới