Quản lý, bảo vệ cửa khẩu trong tình hình mới

Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới của tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, công tác quản lý, bảo vệ cửa khẩu trong tình hình mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.

 

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tuần tra, kiểm soát địa bàn.

 

Thượng tá Lò Văn Tiển, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 274 km đường biên giới, 125 cột mốc quốc giới và 11 cọc dấu. Trên tuyến biên giới thuộc địa bàn tỉnh được bố trí 2 cửa khẩu chính, 2 cửa khẩu phụ và 7 lối mở biên giới. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam về nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Ý thức, nhận thức, trách nhiệm của người chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ làm công tác cửa khẩu; chất lượng công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu không ngừng được nâng lên; công tác kiểm tra, kiểm soát, thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu được rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp qua lại cửa khẩu...

Từ năm 2011 đến nay, BĐBP tỉnh đã cử 45 lượt cán bộ tham gia tập huấn nghiệp nghiệp vụ cửa khẩu do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức; 32 cán bộ đi học bồi dưỡng tiếng Lào; 19 cán bộ đi học bồi dưỡng chuyên ngành nghiệp vụ cửa khẩu; tổ chức 9 lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành cửa khẩu với 145 lượt cán bộ tham gia học tập nâng cao kiến thức về pháp luật và nghiệp vụ kiểm soát biên phòng, nắm vững quy trình, quy định đối với công tác kiểm soát hành chính của các đồn biên phòng trong khu vực biên giới; nắm vững chức trách, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình nghiệp vụ kiểm soát người, phương tiện ra, vào hoạt động trong khu vực biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đơn vị đã xây dựng phương án, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình khu vực biên giới và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân sự duy trì công tác tuần tra, kiểm soát ở những địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, các đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, lập chốt nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua đường biên giới, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.

Thượng tá Lê Quý Bôn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, thông tin: Đơn vị đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, nắm chắc địa bàn biên giới, duy trì quân số trực tại 9 điểm chốt ở các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới thuộc Đồn quản lý và 1 tổ chuyên trách tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động đấu tranh, ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền người dân không vượt biên trái phép, không tiếp tay cho các đối tượng tổ chức đưa người vượt biên trái phép và chủ động cung cấp thông tin cho bộ đội biên phòng khi phát hiện trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Trong 10 năm qua, lực lượng Biên phòng đã phối hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh cho trên 230.000 lượt người; xử lý, giải quyết các vụ việc tại khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới và có liên quan đến hai bên biên giới với 175 vụ, 454 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; chủ trì và phối hợp với các lực lượng trực tiếp bắt giữ 1.100 vụ với 1.536 đối tượng tội phạm về ma túy, vật chứng thu giữ 389,2 kg hêrôin, 69 kg ma túy đá, 214,15 kg ma túy tổng hợp, 107,6 kg nhựa thuốc phiện, 11kg chất phụ gia, 70 khẩu súng các loại, 652 viên đạn, 25 quả lựu đạn và nhiều tang vật liên quan khác...

Tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ an ninh cửa khẩu theo Luật Biên phòng Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cửa khẩu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý chặt chẽ cửa khẩu, ứng phó phù hợp với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới