Phụ nữ Tiểu khu 3 với phong trào sản xuất giỏi

Qua lời giới thiệu của chị Đinh Thị Duy, Chủ tịch Hội LHPN xã Nà Mường (Mộc Châu), chúng tôi đến thăm Chi hội Phụ nữ Tiểu khu 3, một trong những Chi hội điển hình về phong trào phụ nữ, tích cực tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi.

Quầy bán hàng tạp hóa của chị Đào Thị Dung, hội viên Chi hội Phụ nữ Tiểu khu 3, xã Nà Mường (Mộc Châu).

Theo chị Cù Thị Diệp, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tiểu khu 3, ngoài thường xuyên duy trì các phong trào phụ nữ, Chi hội còn tuyên truyền, vận động, phổ biến kinh nghiệm phát triển kinh tế tới hội viên. Đồng thời, đề xuất với hội cấp trên, phối hợp với cán bộ khuyến nông huyện tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho hội viên. Đăng ký với Hội LHPN xã nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho hội viên vay vốn đầu tư sản xuất; vận động chị em xây dựng quỹ bằng hình thức đóng góp tiền được trên 20 triệu đồng, cho hội viên vay với lãi suất thấp. Các hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao thả cá, cải tạo vườn tạp, lai tạo giống cây trồng và ghép các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế, như: Nhãn, xoài, cam, quýt, bưởi, kinh doanh dịch vụ hàng tạp hóa, rau củ quả, hiệu sửa chữa máy móc, cửa hàng cung ứng vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, vườn ươm các loại giống cây trồng... Nhờ vậy, Chi hội chỉ còn 1/95 hộ hội viên nghèo. Điển hình về phát triển kinh tế giỏi là các chị: Nguyễn Thị Miên, Nguyễn Thị Bằng, Phạm Thị Trang, Phùng Thị Nhung, Lê Thị Thái, Nguyễn Thị Huyền, Trịnh Thị Hương, Đinh Thị Lan và Đào Thị Dung...

Cùng với phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, Chi hội Phụ nữ Tiểu khu 3 đã duy trì và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các hoạt động phong trào phụ nữ về thực hành tiết kiệm, xây dựng các mô hình “Ống tiền tiết kiệm” và “Hũ gạo tình thương”. Trong 2 năm 2017-2018, đã tích góp được 5,4 triệu đồng, 120 kg gạo, giúp chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Bên cạnh đó, phong trào thực hiện 3 tiêu chuẩn: Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; gia đình “5 không, 3 sạch” đã tạo động lực duy trì các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tập thể dục dưỡng sinh, cũng như hoạt động hiệu quả của câu lạc bộ mẹ chồng, nàng dâu... Trong hoạt động, Chi hội còn phối hợp với các đoàn thể ở bản làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Các hội viên còn tích cực đóng góp công sức thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Có thể nói, phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” ở Chi hội Phụ nữ Tiểu khu 3 đã góp phần vào việc xây dựng gia đình “Ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Với những thành tích đã đạt được, hàng năm Chi hội Phụ nữ Tiểu khu 3 được công nhận Chi hội vững mạnh và được các cấp khen thưởng.

Mùi Len (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới