Phụ nữ Thuận Châu giúp nhau phát triển kinh tế

Xác định giúp nhau phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, những năm qua, Hội LHPN huyện Thuận Châu đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

 

 

 

Hội viên phụ nữ xã Phổng Lập (Thuận Châu) thu hái chè.

                 

Hội LHPN huyện Thuận Châu hiện có gần 34.000 hội viên, sinh hoạt ở 391 chi hội. Với đặc thù là huyện có địa bàn rộng, đời sống của nhiều hội viên còn khó khăn, việc tiếp cận các kiến thức về khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi còn hạn chế, nhất là những hội viên ở các xã vùng sâu, vùng xa. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, hằng năm, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội rà soát hộ gia đình hội viên nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; xây dựng kế hoạch giúp đỡ hội viên phụ nữ bằng việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ, từng địa phương, như, cho vay vốn, giúp ngày công lao động, cây, con giống... Đồng thời, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống cây, con mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất phù hợp với tiềm năng thế mạnh của từng vùng. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện mở lớp dạy nghề, tập huấn nâng cao tay nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi...

                 

Những năm gần đây, Hội đã hỗ trợ hội viên xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, nổi bật như mô hình trồng thanh long quy mô 4 ha ở xã Chiềng Pha; mô hình trồng gần 1 ha ổi tại xã Tông Lạnh; trồng xoài Đài Loan ở xã Mường Khiêng; nuôi gia cầm xã Muổi Nọi, chăn nuôi lợn của hội viên ở xã É Tòng... Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay, Hội LHPN huyện phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện nhận ủy thác với tổng số tiền trên 126 tỷ đồng cho hơn 5.400 hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Các hoạt động tiết kiệm tại cơ sở hội tiếp tục được duy trì,  29/29 cơ sở hội trong toàn huyện đã thực hiện mô hình “Phụ nữ thực hành tiết kiệm” gây quỹ từ 5.000 - 10.000 đồng/hội viên/tháng thu hút gần 26.000 hội viên tham gia, với tổng số quỹ tiết kiệm được hơn 1,2 tỷ đồng cho hơn 540 hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi để đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập. Ngoài ra, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh hỗ trợ cho 94 hội viên vay từ nguồn vốn dự án nuôi trồng thủy sản tại các xã Chiềng Ly, Bản Lầm, Chiềng La, Tông Cọ... với tổng số vốn hỗ trợ gần 700 triệu đồng để phát triển nuôi cá.

                 

Nhờ các nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hội viên phụ nữ đã thoát nghèo, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình trong phát triển kinh tế, như: Mô hình chăn nuôi gia cầm của hội viên Lò Thị Thảo (xã Muổi Nọi) với quy mô 2.000 con, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; mô hình trồng hoa lan với diện tích 1,6 ha của hội viên Hà Thị Ngọc (xã Chiềng Ly), thu nhập 200 triệu đồng/năm và mô hình trồng cà phê, cây ăn quả kết hợp chăn nuôi của hội viên Quàng Thị Kim, xã Chiềng Pha với 6 ha cà phê, cây ăn quả, 14 con bò, thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm... Qua đó, giúp hội viên phụ nữ khẳng định được vai trò làm chủ kinh tế gia đình, mạnh dạn vay vốn đầu tư vào sản xuất hiệu quả, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

A Mua
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới