Phụ nữ Thành phố đẩy mạnh các phong trào thi đua

Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã triển khai các phong trào thi đua yêu nước tới 100% cơ sở hội trên địa bàn, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, đã thu được nhiều kết quả và đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hội LHPN Thành phố hỗ trợ dê giống cho hội viên phụ nữ bản Ót Luông, xã Chiềng Cọ phát triển kinh tế.

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố có 173 chi hội, với trên 15.000 hội viên. Các cấp Hội phụ nữ đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, hội viên; tạo phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực. Phụ nữ khối cơ quan, đơn vị, trường học tích cực thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phụ nữ khối nông thôn, ngành nghề tự do đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Qua đánh giá, năm 2018, có 80% số hộ hội viên phụ nữ được công nhận gia đình “5 không, 3 sạch”. Điểm nổi bật là các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn Thành phố duy trì hoạt động 173 “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, vận động hội viên tổ chức ra quân quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; đào hố rác tại gia đình ở 5 xã. Đến nay, có trên 70% số hộ gia đình đã có hố rác theo đúng quy định. Hưởng ứng phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, phường đã tuyên truyền, vận động chị em phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho hội viên; các tổ chức cơ sở hội đã xây dựng gần 200 mô hình “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đã tiết kiệm trên 5 tỷ đồng, cho các hội viên hoàn cảnh vay không lãi. Nhờ vậy, nhiều chị em đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Hiện, toàn Hội đã xây dựng trên 3.000 mô hình hiệu quả kinh tế cao như trồng cà phê, trồng cây ăn quả, trồng rau an toàn, nuôi bò, nuôi gà... cho thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng/năm. Đời sống của các gia đình hội viên ngày càng cải thiện, chỉ còn 67 hộ nghèo. Bên cạnh đó, Hội LHPN còn tích cực tham gia chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, đã tặng 2 con bò sinh sản và 80 thùng quà trị giá trên 40 triệu đồng cho phụ nữ nghèo xã Mường Hung (Sông Mã); thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ Hội LHPN xã Mường Hung về nâng cao chất lượng hoạt động, công tác Hội. Ngoài ra, Hội còn tổ chức hoạt động xã hội, như duy trì: “Nồi cháo tình thương” vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần giúp đỡ bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh... Từ các phong trào thi đua đã khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần tích cực vào giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh  xã hội, cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Chị Lèo Thị Huấn, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ bản Mòng, xã Hua La (Thành phố) chia sẻ: Chi hội có 137 hội viên. Trong những năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Hội LHPN Thành phố phát động gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi hội đã triển khai phong trào sâu rộng, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Qua đó, đã thành lập và duy trì hiệu quả các mô hình: CLB “Không sinh con thứ 3”, CLB “Mẹ chồng nàng dâu”... Ngoài ra, chị em phụ nữ trong bản cũng đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới của xã, đã hiến hàng trăm mét vuông đất, đóng góp trên 40 triệu đồng và trên 1.000 ngày công lao động làm đường bê tông nội bản; duy trì việc quét dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Đồng thời, tích cực tăng gia sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình, như: Trồng cà phê, kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi cho thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng/năm.

Có thể nói, phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN Thành phố đã và đang có sức lan tỏa rộng khắp và đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó, chị em ngày càng có điều kiện tích cực tham gia các hoạt động của Hội, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới