Phụ nữ Muổi Nọi tích cực phát triển kinh tế

Những năm gần đây, Hội LHPN xã Muổi Nọi (Thuận Châu) đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Mô hình trồng chanh leo của hội viên phụ nữ bản Nà Xa, xã Muổi Nọi.

Hội LHPN xã Muổi Nọi hiện có gần 1.000 hội viên, sinh hoạt tại 11 chi hội. Những năm qua, Hội đã tích cực phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ phát huy tính chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, tăng gia lao động sản xuất, nhất là việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng cây ăn quả, nhân rộng các mô hình kinh tế hộ gia đình hiệu quả. Để tạo điều kiện cho các hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện để đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, Hội LHPN xã đã nhận ủy thác từ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện gần 4,5 tỷ đồng cho hơn 100 hội viên vay.

Bên cạnh đó, Hội còn thành lập Câu lạc bộ “Người phụ nữ tự tin” tại bản Bó, vận động các chi hội, hội viên tham gia gây quỹ, thành lập nhóm tiết kiệm được gần 180 triệu đồng cho 42 hội viên nghèo, cận nghèo vay phát triển sản xuất. Mô hình “Hũ gạo tình thương” của chi hội bản Phiêng Băng, mỗi năm góp hơn 200 kg thóc giúp đỡ 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong mùa giáp hạt... Từ những việc làm thiết thực đó đã giúp nhiều gia đình hội viên có điều kiện phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả, vươn lên thoát nghèo, như: Chị Quàng Thị Đông, Lò Thị Thanh, chi hội bản Nà Xa với mô hình trồng chanh leo, chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cam; mô hình nuôi thủy sản của hộ chị Lò Thị Diến, bản Sẳng...

Đến thăm mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình chị Quàng Thị Đông, bản Nà Xa, đúng vào dịp các thành viên trong gia đình thu hoạch quả chanh leo. Chị Đông phấn khởi nói: Tháng 11/2018, gia đình tôi trồng 200 gốc chanh leo, hiện đã thu hoạch được hơn 2 tấn quả, bán được trên 20 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình tôi còn nuôi 25 con bò và dê, 30 con lợn thịt, 100 con thỏ và hơn 500 con gia cầm các loại, mỗi năm thu hơn 200 triệu đồng từ chăn nuôi... Còn gia đình bà Lò Thị Châu, bản Phiêng Bông, từ một hộ nghèo, năm 2014, bà Châu được vay 50 triệu đồng đầu tư xây dựng hơn 800 m2 chuồng trại, nuôi trên 4.000 con gà, ngan, mỗi năm xuất bán hơn 4 tấn gà, ngan thương phẩm, thu trên 300 triệu đồng, nhờ vậy, gia đình đã thoát nghèo.

Không chỉ tích cực giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, Hội còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức nuôi dạy con tốt, vệ sinh an toàn thực phẩm, kế hoạch hóa gia đình thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội đã phát động phong trào hội viên tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, tiêu hủy, thu gom rác thải tại nhiều tuyến đường; duy trì 22 đoạn đường phụ nữ tự quản, xây dựng mới 1 đoạn đường nở hoa với chiều dài gần 140 m.

Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực của Hội LHPN xã Muổi Nọi, đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm của hội viên phụ nữ, phát huy khả năng, thế mạnh trong sản xuất, góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo của xã xuống còn 35,2%.

A Mua
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới