Phụ nữ Mai Sơn giúp nhau phát triển kinh tế

Những năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Mai Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào chương trình giảm nghèo bền vững và tăng trưởng kinh tế của huyện.

Phụ nữ xã Hát Lót (Mai Sơn) chăm sóc vườn cây ăn quả.

Hội LHPN huyện Mai Sơn hiện có 31.666 hội viên, sinh hoạt tại 133 chi hội. Để giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, Hội đã chỉ đạo các cơ sở hội rà soát, nắm bắt tình hình hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, từ đó triển khai các giải pháp hỗ trợ thiết thực và hiệu quả. Qua phân tích, một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo là do thiếu kiến thức, thiếu vốn sản xuất. Vì thế, Hội đã tạo điều kiện cho chị em tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; xây dựng các mô hình kinh tế điểm; duy trì tổ tiết kiệm, tạo nguồn vốn cho hội viên vay không tính lãi để đầu tư sản xuất... Hiện nay, Hội Phụ nữ huyện đã nhận ủy thác trên 136 tỷ đồng với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 4.492 hội viên vay; phối hợp với Agribank Mai Sơn cho 473 hộ vay trên 50 tỷ đồng theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Ngoài ra, Hội còn phát động phong trào thi đua “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, thu hút hơn 22.400 hội viên tham gia, tiết kiệm được trên 3 tỷ đồng, giúp 3.081 lượt hội viên vay phát triển kinh tế gia đình.

Chúng tôi đến thăm mô hình trồng na Thái của hội viên Nguyễn Thị Hoa, tiểu khu 2, thị trấn Hát Lót. Năm 2010, từ nguồn vốn ưu đãi vay Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, chị Hoa đã cải tạo diện tích trồng na địa phương sang na Thái cho năng suất cao, mẫu mã đẹp mắt, được thị trường ưa chuộng. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vườn na Thái gần 2 ha của chị phát triển tốt, sản lượng đạt từ 9-10 tấn/vụ. Chị Hoa chia sẻ: Mỗi vụ na, gia đình tôi có thu nhập từ 200-300 triệu đồng; trừ chi phí lãi trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn đầu tư chuồng trại nuôi 4 con bò sinh sản, tận dụng chất thải chăn nuôi để bón cho cây trồng.

Mô hình trồng cam của hội viên phụ nữ thôn Hoàng Văn Thụ, xã Chiềng Mung (Mai Sơn).

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội duy trì và nhân rộng 2 mô hình “Dân vận khéo” về phát triển kinh tế, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chiềng Ban và Chiềng Mung. Trao đổi với chị Lò Thị Thanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Chiềng Mung được biết, năm 2016, Hội Phụ nữ xã Chiềng Mung đã xây dựng mô hình “Hũ gạo tình thương”, vận động cán bộ, hội viên tham gia quyên góp gạo giúp hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi năm, Hội phát động quyên góp gạo 2 lần vào dịp Tết Nguyên đán và thời điểm giáp hạt. Tùy điều kiện của gia đình, các hội viên đã tích cực hưởng ứng, năm 2019, đã quyên góp được 435 kg gạo, hỗ trợ 17 gia đình hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với tinh thần đoàn kết, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, đã có nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Mai Sơn thoát nghèo bền vững, nhiều hội viên phụ nữ trở thành gương tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.

Thu Hằng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới