Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường

Những tuyến đường phụ nữ tự quản, đường nở hoa do phụ nữ trồng chăm sóc, dùng làn đi chợ giảm thiểu rác thải nhựa, đào hố rác đúng quy định... là những mô hình thiết thực mà các cấp hội phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh đang triển khai thực hiện, góp phần bảo vệ môi trường tại địa phương.

Phụ nữ xã Chiềng Ngần (Thành phố) thu gom và xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đồng chí Quàng Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm trong bảo vệ môi trường (BVMT) đối với việc nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sống, hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, công văn chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh nhiệm vụ tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia BVMT. Bằng những mô hình, phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của mỗi địa phương, các cấp hội đã tổ chức hàng trăm buổi tập huấn, truyền thông, tọa đàm về cuộc vận động “ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ kiến thức được trang bị, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trở thành một tuyên truyền viên hiệu quả tại gia đình, nơi cư trú, nơi công tác, tạo sự lan tỏa rộng trong cộng đồng chung tay BVMT. Đồng thời, trong triển khai các hoạt động BVMT tại địa bàn dân cư, hội phụ nữ các cấp còn chủ động đề xuất, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện việc giữ gìn BVMT.

Nhiều năm qua, phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường trong các cấp hội phụ nữ đã trở thành hoạt động chung, trách nhiệm chung của toàn thể chị em ở từng xã, bản, tổ dân phố. Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 12 lớp tập huấn cho 720 chi hội trưởng, chi hội phó của 12 huyện, thành phố về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” năm 2019. Ngoài ra, còn thành lập 3 câu lạc bộ vệ sinh an toàn thực phẩm; mở 3 lớp tập huấn cho 105 thành viên câu lạc bộ vệ sinh an toàn thực phẩm tại phường Tô Hiệu (Thành phố) và thị trấn Thuận Châu; xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai. Để triển khai mô hình “Chống rác thải nhựa” hiệu quả ở các cấp hội, Hội LHPN tỉnh đã triển khai làm điểm để nhân rộng ra các chi hội, đã tặng hơn 1.300 chiếc làn cho hội viên phụ nữ phường Chiềng Lề, xã Chiềng Ngần; tặng11 chiếc ếp Thái cho hội viên phường Chiềng Cơi (Thành phố). Tổ chức cho 100% cơ sở hội ký giao ước tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thu gom rác thải; rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn, làm nhà tiêu hợp vệ sinh...

Thành phố là một trong những địa phương thực hiện tốt việc phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường. Chị Quàng Thị Vin, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố, thông tin: Để góp sức bảo vệ môi trường, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn Thành phố đã có nhiều cách làm hiệu quả như: Xây dựng mô hình dùng làn khi đi chợ nhằm hạn chế sử dụng túi nilon, Hội đã tặng 785 chiếc làn nhựa đi chợ cho hội viên phụ nữ; xây dựng 1 lò đốt rác tại bản Nặm Chặm, phường Chiềng An; trồng 105 cây hoa ban dọc trục đường trụ sở xã Chiềng Cọ. Đồng thời, Hội đã chỉ đạo xây dựng 7.500 m tuyến đường nở hoa do phụ nữ trồng, chăm sóc, các chi hội làm tốt là Hội Phụ nữ xã Chiềng Ngần trồng trên 3.000 m đường hoa, Hội Phụ nữ xã Chiềng Xôm trồng trên 1.800 m đường hoa nội bản, Hội Phụ nữ xã Chiềng Đen trồng trên 1.500 m... Hiện nay, Hội đang nhân rộng tuyến đường nở hoa tại 12/12 cơ sở; duy trì hoạt động 173 “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, vận động hội viên thường xuyên quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; trên 75% số gia đình phụ nữ đã có hố rác theo đúng quy định.

Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức cho hội viên tham gia BVMT; tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, nhân rộng các mô hình, đẩy mạnh hoạt động trồng rừng và bảo vệ rừng, hạn chế sử dụng túi nilon, thu gom và xử lý chất thải, rác thải, làm nhà vệ sinh, hố rác theo quy định, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Quỳnh Ngọc
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới