Phụ nữ bản Cỏ học và làm theo Bác

Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực như chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, phân công hội viên nòng cốt giúp đỡ hội viên khó khăn, xây dựng quỹ tiết kiệm... Chi hội phụ nữ bản Cỏ, xã Chiềng Khương (Sông Mã) đã giúp nhiều hội viên hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

 

Phụ nữ bản Cỏ, xã Chiềng Khương (Sông Mã) quét dọn đường nội bản.

Chi hội phụ nữ bản Cỏ hiện có 58 hội viên, chị em thường xuyên được quán triệt mục đích, ý nghĩa, những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; chủ động xây dựng quỹ hội, quỹ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tổ chức cho chị em tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả trong xã, hướng dẫn hội viên áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tập trung trồng các loại cây có giá trị kinh tế, phù hợp với khí hậu của vùng như mía tím, nhãn, xoài...

Trong thực hành “tiết kiệm”, Chi hội vận động hội viên tham gia tiết kiệm chi tiêu hằng ngày từ 5 nghìn đồng trở lên/người/tháng. Kết quả, từ năm 2016 đến nay, Chi hội đã tiết kiệm được gần 7 triệu đồng, cho 5 lượt hội viên nghèo vay không lãi để phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ 30kg gạo giúp bà Lò Thị Lệt - người già cô đơn; vận động hội viên có điều kiện về kinh tế mua bò giống cho 2 hội viên nghèo nuôi rẽ, đến nay cả 2 hội viên thoát được nghèo. Từ những việc làm thiết thực, Chi hội đã góp phần giảm số hộ nghèo xuống còn 5 hộ.

Trước đây, gia đình chị Cà Thị Sươi thuộc hộ nghèo, được Chi hội động viên, giúp đỡ và cho nuôi rẽ bò, hướng dẫn cách tạo nguồn thức ăn cho đàn gia súc. Chị Sươi xúc động: Được Chi hội phụ nữ giúp đỡ, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi, hiện nay, gia đình tôi đã có 6 con bò, thoát được nghèo rồi.

Chị Lường Thị Lan, Chi hội trưởng phụ nữ bản, cho biết thêm: Ngoài việc xây dựng các mô hình tiết kiệm, Chi hội còn vận động chị em thực hiện tốt 8 tiêu chí của mô hình gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới về môi trường. Đến nay, 100% hộ gia đình không vi phạm pháp luật; 100% hộ dân đã chuyển chuồng trại ra khỏi gầm sàn. Đồng thời, vận động chị em thực hiện tốt Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Đặc biệt, thông qua các phong trào của chi hội, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như các chị Cầm Thị Soái, Lường Thị Lan, Lường Thị Lon... thu nhập hàng năm 200 - 500 triệu đồng trở lên/năm từ chăn nuôi; chị Lèo Thị Niên thu nhập trên 200 triệu đồng từ trồng cây ăn quả; có nhiều chị em khác thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng/năm.

Bằng những việc làm cụ thể, Chi hội phụ nữ bản Cỏ đã tạo sự gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Để phong trào ngày càng phát triển, thời gian tới, Chi hội phụ nữ bản sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình tiết kiệm, tạo không khí thi đua sôi nổi; khơi dậy tình đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới