Phong trào thi đua CCB gương mẫu

Những năm gần đây, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã đẩy mạnh phong trào, hoạt động Hội gắn với thi đua cựu chiến binh gương mẫu thành các hoạt động thiết thực, hiệu quả, sát hợp với điều kiện của từng tổ chức cơ sở hội. Qua đó, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Hội CCB ngày càng vững mạnh.

 

Hội Cựu chiến binh tỉnh thăm vườn cây ăn quả của hội viên Trần Văn Cường, xã Cò Nòi (Mai Sơn).

 

Thiếu tướng Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB các cấp trong tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực, động viên hội viên CCB thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn trật tự ATGT, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tình đồng chí, đồng đội, đoàn kết, giúp nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các hội viên CCB. Chỉ tính trong năm 2017, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tập trung nhiều biện pháp giảm nghèo, trong đó trọng tâm chuyển dịch cơ cấu, cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Tính đến ngày 30/12/2017, toàn tỉnh có 2.525 mô hình cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế, trong đó có 38 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 13 hợp tác xã, 16 tổ hợp tác, 1.356 hộ kinh doanh dịch vụ và 1.102 trang trại, gia trại. Các mô hình đã tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động, đem lại thu nhập hàng tỷ đồng/năm. Thông qua các phong trào, cựu chiến binh còn phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, ổn định đời sống, góp phần làm cho tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên giảm 3% mỗi năm, số hộ khá, giàu chiếm gần 55%.

Năm 2017, các cấp hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ thuật  trồng và chăm sóc cây ăn quả trên đất dốc cho hội viên CCB các xã: Suối Bàng (Vân Hồ); Chiềng Khay, Pác Ma, Pha Khinh (Quỳnh Nhai). Tại xã Suối Bàng, Hội CCB tỉnh còn trồng tặng 100 cây xoài giống Đài Loan, nhãn chín muộn cho 2 hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Là một điển hình làm kinh tế giỏi, đồng thời tập hợp được hội viên đoàn kết cùng nhau làm giàu, cựu chiến binh Trần Trọng Bình, Giám đốc HTX dịch vụ cựu chiến binh Mộc Châu cho biết: Phong trào CCB gương mẫu những năm qua đã có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đồng thời, bằng những việc làm thực tế, Chi hội đã đưa ra nhiều hình thức thi đua sát thực gắn với hoạt động kinh doanh dịch vụ liên quan đến quảng bá và tổ chức du lịch trên địa bàn bản Áng, xã Đông Sang (Mộc Châu) như: du thuyền, xe đạp đôi, cưỡi ngựa, bán lẻ hàng thổ cẩm, quà lưu niệm; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; chế biến các loại hoa quả địa phương... Qua đó, các hội viên đã có thu nhập từ 3.500.000 đồng đến 4.500.000 đồng/tháng. Nhiều CCB đã trở thành tấm gương tiêu biểu trên mặt trận phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hiện nay, hội viên CCB của HTX có mức sống cao hơn mức sống trung bình của hộ dân ở cùng khu dân cư.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương cũng được các cấp Hội CCB gương mẫu thực hiện. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động 100% hội viên CCB đăng ký thực hiện. Đến nay, CCB trong tỉnh tổ chức 834 buổi tuyên truyền vận động trên 70.000 lượt hội viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức như: Tự nguyện góp đất làm đường, làm nhà văn hóa, trường học; giải phóng mặt bằng, hành lang giao thông, góp quỹ để làm đường giao thông nội bản, đăng ký và đứng ra nhận quản lý các tuyến đường mang tên “Cựu chiến binh tự quản”... Với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hàng năm, hơn 80% số hội viên CCB tỉnh đạt danh hiệu CCB gương mẫu. Từ năm 2013 đến nay, các cấp hội đã huy động trên 40 tỷ đồng hỗ trợ xóa 512 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên nghèo.

Có thể nói, phong trào CCB gương mẫu trong thời gian qua đã có sức lan tỏa sâu rộng trong từng cấp Hội, được hầu hết hội viên đăng ký thực hiện, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thời gian tới, các cấp hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần gương mẫu, chấp hành nghiêm các quy định của Điều lệ Hội, đoàn kết và giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của hội viên CCB; xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Quỳnh Ngọc
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới