Phát triển toàn diện phong trào thể thao quần chúng

Trong năm qua, phong trào thể thao quần chúng của tỉnh ta đã có bước phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng, góp phần đáng kể vào việc rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân các dân tộc.

Trận thi đấu giữa đội bóng đá bản Pang và bản Pảng, xã Chiềng Đen (Thành phố)

tranh Giải bóng đá Đoàn viên thanh niên nông thôn năm 2017.

Có thể thấy, phong trào TDTT quần chúng ở tỉnh ta đã phát triển đi vào chiều sâu, thu hút mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân tham gia luyện tập. Trong năm 2016, tỉnh ta đã tổ chức thành công nhiều giải thi đấu thể thao cấp tỉnh; tuyển chọn, tập huấn và tham gia thi đấu các giải thể thao quần chúng khu vực và toàn quốc, đoạt 46 huy chương các loại, đứng trong tốp 3 toàn đoàn tại Ngày hội  thể thao các dân tộc vùng Tây Bắc năm 2016 tổ chức tại Lào Cai; tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II tại Hà Giang, đứng tốp 5 đoàn xuất sắc nhất nhận cờ của Ban tổ chức; đăng cai tổ chức thành công Giải cầu lông trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2016...

Phong trào TDTT trong trường học đã duy trì tốt chương trình giáo dục thể chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa được các nhà trường quan tâm. Hằng năm, phối hợp tổ chức thi đấu các giải thể thao cho học sinh như: đá cầu, bóng đá, cầu lông, điền kinh; tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh và tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực và toàn quốc đạt 10 HCV; 11 HCB; 18 HCĐ. Phong trào TDTT trong cán bộ CNVC-LĐ được duy trì tốt, hầu hết các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp đều đầu tư xây dựng các thiết chế và trang bị dụng cụ thể dục thể thao, tạo điều kiện về thời gian cho cán bộ CNVC-LĐ tham gia tập luyện và thi đấu. Phong trào TDTT trong lực lượng vũ trang được duy trì nền nếp và hiệu quả với các môn bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn. Tỷ lệ chiến sỹ tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 90%. Phong trào TDTT trong nông dân, nông thôn tiếp tục có bước phát triển, số người tập luyện TDTT tăng, chất lượng tập luyện được nâng lên, số môn thể thao ngày càng phong phú, phát huy các môn thể thao truyền thống như: Đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, tu lu...

Việc đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sự nghiệp phát triển TDTT tiếp tục được triển khai. Đối với cấp tỉnh, đã xây dựng quy hoạch khu Trung tâm thể dục thể thao tại phường Chiềng Sinh; đối với cấp huyện, xây dựng mới một nhà tập và thi đấu, nâng cấp hai nhà tập và thi đấu; các ngành, nhiều cơ quan, đơn vị chủ động đầu tư kinh phí xây dựng hoặc sửa chữa sân bãi tập. Đặc biệt, công tác xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao chuyển biến tích cực; các CLB TDTT thành lập mới ngày càng nhiều, toàn tỉnh hiện duy trì hoạt động 477 Câu lạc bộ TDTT; 21% số gia đình đạt danh hiệu gia đình thể thao; 26% số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên... Các giải thể thao quần chúng đều có sự đóng góp của các tổ chức và cá nhân; các xã, phường, thị trấn, bản, tổ dân phố tự đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa - thể thao, sân tập luyện; các cơ quan, đơn vị đã tự đầu tư xây dựng 20 nhà tập thể thao, 19 sân tenis, 20 sân bóng đá mi ni, hàng chục bể bơi mi ni và hàng trăm sân cầu lông, sân bóng chuyền... tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai phong trào thể thao quần chúng theo hướng sâu rộng và bền vững, năm 2017, ngành TDTT tỉnh ta tập trung đầu tư có trọng điểm một số môn mũi nhọn; trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác huấn luyện, đào tạo; phát triển cả về quy mô và chất lượng TDTT cho các đối tượng, địa bàn và các địa phương trong tỉnh, làm cho TDTT trở thành nhu cầu của mọi người, góp phần nâng cao sức khỏe, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... phấn đấu 27% dân số tập luyện TDTT thường xuyên; 22% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; tổ chức tốt 13 giải thi đấu TDTT cấp tỉnh; tham gia 37 cuộc thi đấu khu vực và toàn quốc.

Anh Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới