Phát triển du lịch ở Tà Xùa

Tà Xùa là xã vùng 3 của huyện Bắc Yên, nằm cách trung tâm huyện 14 km, với 99% là đồng bào dân tộc Mông. 5 năm trở lại đây, người dân nơi đây đã biết phát huy thế mạnh của địa phương với khí hậu quanh năm mát mẻ, cùng cảnh sắc thiên nhiên hùng vỹ để đầu tư phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ du lịch nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Nhân viên homestay Tà Xùa Hills giới thiệu với du khách về các dịch vụ nghỉ dưỡng.

Đến với Tà Xùa, du khách sẽ được đắm mình trong cảnh sắc đẹp tựa chốn bồng lai với thiên đường mây và trập trùng đồi núi; được thăm những vườn chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, cùng trải nghiệm hái chè, sao chè bằng tay và thưởng thức loại trà đặc biệt từ những cây chè hầu như quanh năm mây mù bao phủ... được hòa mình vào cuộc sống giản dị, dân dã, độc đáo của đồng bào Mông, say mê tiếng khèn, tiếng sáo. Không những vậy, còn được thưởng thức những món ăn đặc sản của núi rừng, như: Thịt gà đen, bánh dày, cá nướng... khiến du khách không thể nào quên được những nét đặc biệt riêng có ở Tà Xùa.

Là một trong những người tiên phong trong việc đầu tư vào dịch vụ lưu trú tại xã Tà Xùa, anh Mùa A Bình, bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, cho hay: Ngoài thế mạnh về cây chè, nhận thấy du lịch cũng là một trong những sức hút từ du lịch nơi đây, tôi đã mạnh dạn đi học tập kinh nghiệm từ những homestay có tiếng của huyện Mộc Châu; tìm hiểu về nhu cầu của khách du lịch khi đến với vùng cao Tây Bắc và đã đầu tư gần 900 triệu đồng để xây dựng khu nhà nghỉ cộng đồng với 10 phòng ngủ có sức chứa từ 55 đến 60 người. Với hướng đi đúng, đến nay, nhà nghỉ cộng đồng tạo thu nhập trung bình từ 10 đến 15 triệu đồng/tháng. Đồng thời, giải quyết việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương với mức lương 4 triệu đồng/ người/ tháng.

Tới thăm homestay Tà Xùa Hills của chị Nguyễn Hồng Xuyến, tại bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, được biết: Nhận thấy tiềm năng lợi thế của du lịch nơi đây, gia đình chị đã đầu tư và cải tạo khu đất với gần 1000 m2 để xây dựng khu nghỉ dưỡng phục vụ khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm với 1 nhà sàn, có sức chứa trên 30 người, dành cho đoàn khách có nhu cầu ăn, ngủ nghỉ cộng đồng, 5 nhà mái vòm riêng biệt, mỗi nhà dành cho khách du lịch từ 1-2 người. Đầu tháng 5 vừa rồi, gia đình đã đầu tư xây dựng thêm 4 căn nhà gỗ, với diện tích 10 m² có sức chứa 2-4 người/nhà. Khu nghỉ dưỡng đã thu hút rất đông khách du lịch, vào những tháng cao điểm từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau là mùa “săn mây” thì khách du lịch phải đặt phòng trước mới có chỗ nghỉ.

Để phát triển du lịch, xã Tà Xùa được huyện đầu tư nhiều công trình hạ tầng theo quy hoạch, như: Chỉnh trang hành lang khu trung tâm xã, xây dựng, lắp đặt các điểm cho khách du lịch chụp ảnh và nghỉ ngơi... Đồng thời, tổ chức đưa 14 hộ dân tiêu biểu trên địa bàn xã đi học tập các mô hình du lịch cộng đồng tại Mai Châu (Hòa Bình), Vân Hồ, Mộc Châu... Vừa qua, Câu lạc bộ tiếng Anh huyện Bắc Yên còn tổ chức lớp học tiếng Anh miễn phí cho một số hộ làm du lịch để dễ giao tiếp, phục vụ đón tiếp khách du lịch quốc tế chu đáo hơn.

Chị Giàng Dang Dở, nhân viên tại homestay Tà Xùa Hills, chia sẻ: Được tham gia các buổi tập huấn về du lịch, đã giúp bản thân tôi có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong việc quảng bá, hướng dẫn du khách tới tham quan và trải nghiệm những điểm du lịch tại xã. Đồng thời, cũng giúp tôi có thêm khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ để có thể quảng bá hình ảnh du lịch và địa điểm lưu trú đến với du khách quốc tế.

Từ năm 2009 cho đến nay, số hộ dân kinh doanh theo hướng dịch vụ du lịch của xã Tà Xùa đã tăng lên 12 hộ, toàn xã hiện có 15 nhà nghỉ lưu trú, nghỉ cộng đồng; 32 quán phục vụ ăn uống, mua sắm sản vật của địa phương phục vụ khách du lịch. Tính trong 6 tháng đầu năm 2019, xã Tà Xùa đã đón hàng ngàn lượt khách tới trải nghiệm, trong đó, trên 2.000 lượt khách tới lưu trú, nghỉ dưỡng.

Đồng chí Mùa A Chinh, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa, cho biết: Để giúp nhân dân hiểu rõ việc làm du lịch là một trong những hướng đi mới và hiệu quả, thời gian qua, xã đã vận động các hộ dân tìm kiếm và phối hợp với các công ty lữ hành khảo sát và tổ chức đưa khách du lịch đến trải nghiệm. Đồng thời, vận động các chủ nhà nghỉ lưu trú mở rộng, đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ tại các cơ sở lưu trú, ăn uống... Trong thời gian tới, để tạo thêm những điểm thú vị trong hoạt động du lịch trên địa bàn, xã sẽ thành lập các đội văn nghệ chuyên biểu diễn các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; mua sắm đầu tư thêm các đồ dùng cần thiết phục vụ cho việc đón tiếp khách du lịch; vận động các hộ làm du lịch thành lập HTX du lịch nhằm liên kết, tương trợ, giúp đỡ nhau tạo thành dây truyền khép kín trong kinh doanh hoạt động du lịch; tuyên truyền, vận động nhân dân tôn tạo cảnh quan, giữ gìn bản sắc của đồng bào dân tộc, bảo tồn, phát triển các sản phẩm truyền thống, như: Chè Tà Xùa, sơn tra, hàng thổ cẩm, dược liệu vùng cao để giới thiệu, quảng bá tới khách du lịch khi đến với Tà Xùa...

Với những cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân trong việc tạo dựng môi trường du lịch gần gũi với thiên nhiên, tin rằng du lịch Tà Xùa ngày càng hấp dẫn, thân thiện, là sự lựa chọn của nhiều du khách.

Đức Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.