Phát huy vai trò quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm qua, Công an xã Mường Khiêng (Thuận Châu) đã tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; trong đó chú trọng việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an xã Mường Khiêng tuyên truyền pháp luật cho người dân bản TĐC Huổi Pản.

Mường Khiêng là xã vùng III của huyện Thuận Châu, cách trung tâm huyện hơn 30 km, xã có 29/36 bản đặc biệt khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Địa hình rộng, dân cư phân bố không tập trung, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự gặp không ít khó khăn. Xác định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc phải dựa vào sức mạnh của quần chúng, Công an xã Mường Khiêng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra nghị quyết, kế hoạch về công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, đấu tranh, phát giác, tố giác các đối tượng, các hành vi vi phạm pháp luật. Công an xã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong việc thực hiện nghị quyết liên tịch đã ký kết, trọng tâm là triển khai phong trào “Xây dựng khu dân cư an toàn gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, duy trì tổ chức gặp mặt định kỳ hàng tháng, lắng nghe ý kiến của nhân dân để đề ra các biện pháp hiệu quả trong giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Bên cạnh đó, Công an xã đã thực hiện phân loại đối tượng và giao cho đoàn thể quản lý, cảm hóa giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư; giai đoạn 2014 - 2019 đã giao cho các tổ chức đoàn thể quản lý 62 đối tượng, qua theo dõi, đánh giá có 54 đối tượng tiến bộ. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của 194 nhóm liên gia tự quản, 36 tổ hòa giải, 36 tổ an ninh nhân dân; thường xuyên tổ chức tập huấn cho tổ trưởng, tổ phó các nhóm liên gia tự quản; phân công cán bộ xã tham gia sinh hoạt cùng nhóm liên gia tự quản, kịp thời nắm bắt thông tin tình hình an ninh trật tự, giải quyết, xử lý ngay tại cơ sở, phòng ngừa, hạn chế phát sinh tội phạm.

Anh Cà Văn Quyền, Trưởng Công an xã Mường Khiêng, cho biết: Công an xã thường xuyên trực tiếp xuống các bản, đến từng hộ dân, nhất là các khu vực tập trung đông dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp để chủ động nắm tình hình, đối tượng; trực tiếp gặp gỡ, răn đe, giáo dục, ngăn chặn kịp thời, đồng thời làm tốt công tác cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi trở về với cộng đồng, làm tốt công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự, nhất là công tác đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, duy trì tốt mô hình phòng, chống tệ nạn xã hội. 5 năm qua, quần chúng nhân dân xã Mường Khiêng đã cung cấp cho lực lượng Công an xã 57 nguồn tin, giúp lực lượng công an xác minh, điều tra làm rõ 43 vụ việc, gồm: Đánh bạc, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, qua đó đã tiến hành bắt giữ 32 đối tượng, phạt cảnh cáo 8 đối tượng, xử phạt hành chính 24 đối tượng với số tiền trên 35 triệu đồng; đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã với 80 đối tượng; lập hồ sơ cai bắt buộc đối với 23 đối tượng; chuyển 15 trường hợp lên cấp trên xử lý theo thẩm quyền.

Nhờ huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã đem lại hiệu quả rõ rệt, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Mường Khiêng được ổn định, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống bình yên trên các bản mường.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới