Phát huy vai trò nòng cốt của Công an xã

Những năm qua, Công an xã Pá Ma Pha Khinh (Quỳnh Nhai) luôn bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ và Công an xã Pá Ma Pha Khinh (Quỳnh Nhai)

họp triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Xã Pá Ma Pha Khinh có địa bàn rộng, kéo dài 24 km dọc theo bờ sông Đà. Đây là điều kiện thuận lợi để bà con trao đổi hàng hóa, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Song, cũng đặt ra những khó khăn trong kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đối tượng tội phạm lợi dụng địa bàn sông nước để buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Một bộ phận người dân còn hạn chế hiểu biết và thiếu ý thức chấp hành pháp luật, nên các vụ việc vi phạm pháp luật còn xảy ra, như: gây mất trật tự xã hội nơi công cộng; bạo lực trong gia đình; đánh bắt thủy sản bằng các vật liệu nổ, kích điện...

Trước thực tế đó, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng, triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể tăng cường kiểm tra, tuần tra, nắm bắt tình hình an ninh cơ sở; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở, không để mâu thuẫn phát sinh kéo dài. Phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy.

Anh Lò Văn Vẫn, Trưởng Công an xã, cho biết: Hằng tháng, Công an xã chỉ đạo đội ngũ công an viên các bản báo cáo tình hình địa bàn, xuống các bản tổ chức các buổi họp dân để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, biểu hiện của các loại tội phạm. Tham mưu, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền các bản kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả 33 nhóm liên gia tự quản, 10 tổ an ninh nhân dân ở các bản, đặt 10 hòm phiếu tố giác tội phạm ở các bản. Các nhóm liên gia tự quản hoạt động nề nếp; các thành viên nhóm liên gia tự quản luôn đoàn kết, gắn bó chặt chẽ trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Qua đó, đã phát hiện, xử lý 5 vụ việc vi phạm bạo lực gia đình, đánh người gây thương tích, gây mất trật tự nơi công cộng. Ban Công an xã còn chỉ đạo công an viên, tổ liên gia tự quản ở các bản tổ chức quản lý, giám sát, động viên, giúp đỡ 6 người sau cai nghiện ma túy. Đặc biệt, Công an xã Pá Ma Pha Khinh đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, Công an xã Pá Ma Pha Khinh tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện đấu tranh với tội phạm gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường lành mạnh để nhân dân đẩy mạnh sản xuất, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.  

Quốc Định

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới