Phát huy vai trò của mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Trong kết quả các xã Chiềng Xôm, Chiềng Cọ đạt chuẩn nông thôn mới; các xã Chiềng Đen đạt 15/19 tiêu chí, Chiềng Ngần 12/19 tiêu chí, Hua La 10/19 tiêu chí, vai trò của hệ thống MTTQ của Thành phố hết sức quan trọng.

 

Tiết mục múa sạp trong Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại bản Bó Ẩn, phường Chiềng Cơi (Thành phố).

Ngay từ đầu năm, hệ thống MTTQ các cấp từ thành phố đến cơ sở đều tích cực triển khai 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh, tuyến đường kiểu mẫu... MTTQ các cấp còn chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới. Các thành viên của MTTQ Thành phố đã gắn nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới vào nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Điển hình như Hội Nông dân Thành phố đã vận động hội viên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn, đóng góp hơn 21 nghìn ngày công lao động, nạo vét hơn 42 km kênh mương nội đồng, làm mới 21,14 km đường bê tông, tự nguyện dịch hàng rào, hiến 5.000 m2 đất làm đường nội bản, đường ngõ xóm, làm nhà văn hóa... trị giá hơn 24 tỷ đồng. Phối hợp với các đơn vị mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức cung ứng phân bón trả chậm cho 7.213 lượt nông dân, trị giá gần 7 tỷ đồng; tạo điều kiện cho 1.456 hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ hơn 20 tỷ đồng, đầu tư phát triển kinh tế.

Theo ông Hà Văn Quân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố, ban công tác mặt trận các tổ, bản, tiểu khu có rất nhiều cách làm đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới như: vận động nhân dân di dời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi gầm sàn; huy động hiến đất, góp tiền, ngày công làm đường giao thông nông thôn. Để xã Chiềng Đen cán đích đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 11 năm 2017 (hiện xã đã đạt 15/19 tiêu chí) cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân đóng góp 40.000 ngày công và 50 hộ tự nguyện hiến hơn 65.000 m2 đất để làm đường nông thôn...

Qua tuyên truyền, vận động của ban công tác mặt trận bản, gia đình chị Tòng Thị Chiêng ở bản Tò Lọ, xã Chiềng Đen đã tình nguyện hiến hơn 400 m2 để bản làm con đường mới rộng hơn, đẹp hơn. Chị Chiêng thật thà: Cây cà phê gắn bó với gia đình tôi từ năm 1992. Chặt đi cũng tiếc công chăm sóc, tiếc khoản thu hàng chục triệu đồng mỗi năm, nhưng nghĩ tới con đường mới sạch đẹp cho cả bản, gia đình tôi đã chặt bỏ gần 200 cây cà phê để giao hơn 400 m2 đất cho bản làm đường giao thông!

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Thành phố đã nghiệm thu, gắn biển và bàn giao 6 nhà “Đại đoàn kết” cho 4 hộ nghèo, neo đơn trị giá 90 triệu đồng và đang triển khai xây dựng 3 nhà. Mặt khác, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” Thành phố tiếp nhận, chuyển trao 850 triệu đồng của Trung ương, của tỉnh cho các đối tượng chính sách, người có công; vận động quyên góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 100 triệu đồng; vận động cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc toàn Thành phố quyên góp ủng hộ đồng bào huyện Mường La bị thiệt hại do mưa lũ được gần 800 triệu đồng.

Tiếp tục nêu cao vai trò của mặt trận trong xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền và ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố lựa chọn những nội dung trọng tâm, trực tiếp trong từng thời gian để thực hiện hiệu quả các tiêu chí phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, trong đó, phấn đấu đưa xã Chiềng Đen đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 11 này

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới