Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện

Ngày 26/8/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại tỉnh Sơn La diễn ra thành công, là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời của lực lượng vũ trang Sơn La khi các đội vũ trang ở các châu, mường hợp nhất. 76 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Sơn La luôn phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận lòng dân, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Đại đội Thiết giáp phối hợp với Đại đội Trinh sát - Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh luyện tập phương án cơ động, sẵn sàng chiến đấu.

 

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tỉnh ta đã huy động trên 21.600 dân công tham gia làm đường, sửa đường, đảm bảo vận tải hàng hóa ra mặt trận, với trên 2,4 triệu ngày công. Tuyển gần 2.200 tân binh và du kích địa phương trực tiếp chiến đấu trên mặt trận và tham gia chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trên địa bàn tỉnh; đóng góp trên 4.000 tấn gạo, gần 145.000 tấn thịt các loại và gần 140.000 kg rau xanh ủng hộ bộ đội và các lực lượng tham gia chiến đấu; cùng nhân dân cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong kháng chiến chống Mỹ, quân và dân các dân tộc Sơn La “chắc tay súng, vững tay cày”, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, sẵn sàng chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, bắn rơi 76 máy bay, bắt sống nhiều giặc lái Mỹ. Giai đoạn từ năm 1962 đến năm 1975, tỉnh có trên 10.900 thanh niên tham gia dân công hỏa tuyến, hoặc trực tiếp chiến đấu trên các mặt trận chống Mỹ cứu nước và làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào.

Bước vào giai đoạn mới xây dựng và phát triển đất nước, LLVT trong tỉnh tiếp tục thực hiện “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” của Trung ương Đảng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Đại tá Hoàng Đình Tường, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Chú trọng xây dựng lực lượng bộ đội thường trực chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại; lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đủ sức đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh tập trung nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ chỉ huy, chiến sĩ các đơn vị nắm vững phương châm, phương hướng, các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Từ đó, vận dụng sáng tạo vào công tác huấn luyện, sát với yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến. Làm chủ vũ khí, trang bị trong chiến đấu; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang, thiết bị trong quá trình tổ chức huấn luyện. Hàng năm, lực lượng thường trực tham gia huấn luyện đạt trên 99%; DQTV đạt trên 98%; dự bị động viên đạt 98,5%.

Bên cạnh đó, LLVT còn tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; góp công, góp sức tham gia xây dựng nông thôn mới... Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại huyện Phù Yên, 76 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh) đã lên đường về tâm dịch cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng ngăn chặn và dập tắt dịch bệnh.

Chiến sỹ Đinh Trung Kiên, Trung đoàn 754, chia sẻ: Được cấp trên giao nhiệm vụ, tôi cùng với những đồng đội phát huy tinh thần, trách nhiệm của người lính Cụ Hồ, góp sức phòng chống, dịch bệnh hiệu quả, để cuộc sống người dân sớm ổn định trở lại.

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ  LLVT Sơn La đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng trên các trận tuyến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới