Phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự

Thời gian qua, Ban Dân vận các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xây dựng và nhân rộng hàng chục mô hình tự quản về ANTT. Qua đó, đã phát huy vai trò chủ động của người dân trong việc tham gia tố giác, phát giác tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần làm trong sạch địa bàn, tạo mối đoàn kết khối dân cư.

Công an xã Chiềng Khoa (Vân Hồ) tuyên truyền nhân dân giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 11-CTr/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, hệ thống Dân vận các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, cán bộ, viên chức và quần chúng nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; không tái trồng cây thuốc phiện, không tàng trữ, buôn bán và sử dụng trái phép các chất ma túy; xây dựng các điểm sáng an ninh trật tự, điểm sáng văn hóa vùng biên, phát huy mối quan hệ tốt đẹp với nước CHDCND Lào.

Theo đó, mỗi đơn vị, địa phương đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế đăng ký xây dựng mô hình tự quản về ANTT phù hợp. Khối các trường đại học, trung học chuyên nghiệp đã xây dựng và nhân rộng mô hình: Đội phòng cháy, chữa cháy; Đội Thanh niên xung kích; Tổ sinh viên ngoại trú tự quản về ANTT. Khối các cơ quan, đơn vị tập trung 3 mô hình chủ yếu gồm: Tổ, đội phòng cháy, chữa cháy; hòm thư góp ý, tố giác tội phạm; đường dây nóng. Khối xã, phường, thị trấn thông qua các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, xây dựng hàng chục mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” về ANTT, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc về ANTT. Điển hình như: Mô hình Nhóm liên gia tự quản về ANTT; mô hình vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy; CLB phụ nữ giúp đỡ chồng con sau cai nghiện; nông dân tự quản về ANTT; điểm sáng an ninh biên giới; điểm sáng an ninh nông thôn... nên những năm gần đây, khoảng 65% vụ việc liên quan đến ANTT phát sinh đã được giải quyết ngay tại cơ sở, người dân tích cực tham gia cuộc vận động chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT và xây dựng bản làng sạch đẹp, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan... xây dựng bản, tiểu khu, tổ dân phố văn hóa.

Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhiều mô hình tự quản về ANTT đã phát huy tốt tác dụng giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 754 tin báo, tố giác tội phạm; cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ 490 vụ, 786 đối tượng phạm tội ma túy. Tang vật thu giữ trên 20 kg hê rô in, gần 26.130 viên ma túy tổng hợp, trên 9,5 kg  thuốc phiện; 2,63 gam ma túy đá; 61 kg cây, quả thuốc phiện và một số tang vật liên quan; triệt xóa được 70 điểm, 106 đối tượng buôn bán lẻ, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy; bắt, vận động 6 đối tượng truy nã về ma túy ra đầu thú, góp phần làm trong sạch địa bàn. Điển hình như: Mô hình “Vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT” của bản Sồng Chống, xã Xím Vàng (Bắc Yên) đã thành lập được 4 nhóm liên gia tự quản, với 34 thành viên; một tổ an ninh 5 người, từ năm 2011 đến nay đã giải quyết được 13 vụ tranh chấp đất đai; 1 vụ mâu thuẫn trong nhân dân; giải hòa được 7 vụ việc khác, được công nhận bản không có ma túy, bản văn hóa cấp huyện; mô hình “Nhóm liên gia tự quản” của thôn Kim Chung II, xã Phiêng Khoài (Yên Châu) đã thành lập được 6 nhóm với 100% hộ dân tham gia, các nhóm đã vận động nhân dân quyên góp, ủng hộ làm và tu sửa sân bóng đá tổng trị giá lên tới 100 triệu đồng và vận động 4 người nghiện ma túy đi cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động tỉnh và tự cai nghiện tại cộng đồng, đến nay 77% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa nhiều năm liền...

Để các mô hình tự quản về ANTT tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, Ban dân vận các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua “Hướng về cơ sở, đảm bảo tốt ANTT ngay tại cơ sở, trong từng thôn, bản, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học”; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp theo hướng xã hội hóa công tác bảo vệ ANTT với phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Cùng với đó, củng cố, kiện toàn lực lượng an ninh cơ sở, nhất là lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố... phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới