Nữ Phó Giám đốc năng động

Thân thiện, cởi mở, mến khách là những gì chúng tôi cảm nhận được khi gặp doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Báu, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Thành (Thành phố).

Chị Nguyễn Thị Ngọc Báu, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Thành.

 

Sinh ra và lớn lên ở xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, đến năm 1996, tròn 19 tuổi, cô gái Nguyễn Thị Ngọc Báu mang theo nhiệt huyết, khát khao của tuổi trẻ lên mảnh đất Sơn La lập nghiệp. Thời gian đầu, chị công tác tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La, sau đó chuyển sang công tác tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Thành. Với sự năng động, sáng tạo, nhạy bén trong công việc, ở bất kỳ vị trí công tác nào, chị Báu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Bằng sự đam mê tìm hiểu, sáng tạo trong công việc, chị Báu đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị, an toàn trong sản xuất, kinh doanh, như: Sáng kiến cải tiến hệ thống cấp nước tự động khi xảy ra cháy tại kho; đổi mới giao khoán khối lượng công việc trong công tác xây dựng cơ bản; kinh nghiệm quản lý tài sản tại công ty cổ phần; phương pháp quản lý, bảo quản trang thiết bị bảo hộ lao động hiệu quả cao trong quá trình sản xuất... Đặc biệt, với sáng kiến cải tiến biện pháp thi công an toàn, hiệu quả, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần thiết thực vào việc đảm bảo an toàn lao động cho công nhân. Chia sẻ về sáng kiến này, chị Báu cho biết: Trong xây dựng, công tác an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, tôi đã đề ra biện pháp chỉ đạo anh em thi công theo công đoạn để đảm bảo an toàn; cụ thể, với một công trình, khi đội xây dựng làm xong, thì mới cho đội sắt thép vào lắp dựng cửa sổ, sau đó mới đến đội điện nước, sau cùng là đội sơn bả... do đó không xảy ra tình trạng chồng lấn công việc, gây mất an toàn lao động trong thi công. Từ khi biện pháp này được áp dụng, không còn xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc nào. Sáng kiến này đã được Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Thành công nhận, kiểm chứng đem lại hiệu quả an toàn và được ứng dụng ở tất cả các tổ, đội xây dựng của Công ty.

Với nhiệm vụ là Phó Bí thư chi bộ, chị Báu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác của Chi bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, góp phần vào kết quả liên tục trong nhiều năm, Chi bộ được công nhận là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”. Trên cương vị là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, chị Báu luôn chăm lo phát triển tổ chức Công đoàn, thực hiện tốt các chính sách với người lao động. Chị đã đề xuất với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, hằng năm chi trả tháng lương thứ 13 cho người lao động; đóng BHXH, BHYT cho 100% cho đoàn viên lao động ký hợp đồng dài hạn; hỗ trợ 10 triệu đồng/đoàn viên của công đoàn khi lập gia đình, xây nhà hay ốm đau. Bên cạnh đó, chị tích cực vận động người lao động và Công ty tham gia công tác an sinh xã hội, ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện, quỹ dành cho trẻ em khuyết tật và trẻ mồ côi, trẻ bị nhiễm chất độc da cam, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, đồng bào khó khăn nơi biên giới với số tiền trung bình 200 - 250 triệu đồng/năm.

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của chị Báu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiều năm liền, chị Báu được nhận Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh, các cấp, ngành, Thành phố. Đặc biệt năm 2016, chị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Các phần thưởng cao quý đó, không chỉ có ý nghĩa với nữ doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Báu mà còn là niềm tự hào của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Thành.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.