Nữ công nhân năng động

Hơn 20 năm gắn bó với ngành điện, đảm nhận nhiều vị trí công tác khác nhau, chị Cầm Thị Huế, công nhân kinh doanh, tổng hợp của Điện lực Phù Yên luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chị là một trong những điển hình tiên tiến của ngành Điện Sơn La.

 

 

 

Chị Cầm Thị Huế cùng đồng nghiệp cập nhật chỉ số điện.

                 

Chị  Huế sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề nông ở bản Chiềng, xã Quang Huy, huyện Phù Yên. Với niềm đam mê kỹ thuật, sau khi tốt nghiệp THPT năm 1992, chị thi vào Trường Đại học Thái Nguyên, chuyên ngành Điện khí hóa, cung cấp điện. Đến năm 1998 ra trường, chị nhận công tác tại Điện lực Phù Yên. Chia sẻ về kinh nghiệm công tác, chị Huế cho biết: Những năm đầu tiên vào nghề, với tính chất công việc đòi hỏi kinh nghiệm và chuyên môn cao, tôi đã tích cực học hỏi các anh chị đồng nghiệp, phấn đấu học tập nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức nên tôi bắt nhịp công việc khá nhanh. Ngoài ra, tôi còn tích cực nghiên cứu và thực hiện linh hoạt các chỉ tiêu, tiêu trí về công tác an toàn, vệ sinh, lao động, kỹ thuật, kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp cũng như chương trình 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) vào thực tế đơn vị để nâng cao năng suất và chất lượng công việc. Cụ thể, trong công tác kinh doanh, tôi luôn hoàn thành các chỉ tiêu về thu nộp tiền điện đúng hạn quy định; phối hợp với các tổ kinh doanh, các cụm tổ trong việc ghi chỉ số và thu tiền điện; đảm bảo an toàn lao động và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của các cấp; phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng an toàn điện trong dân và bảo vệ hành lang lưới điện cao áp...

                 

Chị Huế luôn chủ động tiếp thu và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật... trong quản lý vận hành trang thiết bị, như: Khai thác thông tin máy cắt Recloser để tối ưu thời gian phân loại sự cố, từ đó tìm và rút ngắn thời gian xử lý sự cố; ứng dụng phần mềm AMISS để khai thác thông số vận hành các trạm biến áp phân phối để phục vụ công tác cân pha san tải, góp phần giảm tổn thất điện năng, vận hành tối ưu các máy biến áp...

                 

Với vai trò Tổ trưởng tổ Nữ công, chị Cầm Thị Huế luôn phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ EVN “Trách nhiệm - Trí tuệ - Đảm đang - Thanh lịch”, hăng hái tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hội thi nâng cao nghiệp vụ, cùng các phong trào thi đua khác do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La phát động. Do duy trì hiệu quả các hoạt động nữ công và công đoàn, nên năm nào, Tổ nữ công của đơn vị cũng đạt danh hiệu Tổ nữ công xuất sắc. Năm 2019, chị cùng Đoàn Thanh niên của đơn vị hưởng ứng chương trình “Thứ bảy tình nguyện” giúp đỡ bà con nhân dân các xã đóng trên địa bàn sửa chữa, vệ sinh đường dân sinh, cải tạo mương, phai và tham gia công tác an sinh xã hội ở địa phương.

                 

Hơn 20 năm công tác, chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao, được đồng nghiệp tin tưởng, nhiều năm liền đạt danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, như: Thành tích trong phong trào thi đua “Năm văn hóa an toàn và kỷ luật lao động” năm 2015; thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2017; Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển điện lực Việt nam”...

                 

Với sự nhiệt huyết và đam mê nghề nghiệp, thành tích của chị Cầm Thị Huế đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tấm gương sáng trong lao động cho nhiều thế hệ trong ngành Điện noi theo.

 

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới