Nữ cán bộ dân tộc Dao tiêu biểu

Hơn 15 năm gắn bó với vùng hồ Nặm Ét (Quỳnh Nhai), chị Bàn Thị Nghiệp, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nặm Ét thấu hiểu những khó khăn, vất vả của phụ nữ nơi đây. Bởi vậy, chị luôn nỗ lực đưa phong trào Hội phát triển, thu hút hội viên tham gia, giúp chị em xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ.

 

Chị Bàn Thị Nghiệp (thứ 2 từ phải sang) vận động phụ nữ bản Cọ Muông tham gia các phong trào của Hội.

 

Là người dân tộc Dao Tiền, sinh ra và lớn lên ở bản Suối Bí, xã Mường Cơi (Phù Yên). Sau khi tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành lâm sinh, năm 2005, chị Nghiệp lập gia đình ở xã Nặm Ét. Cũng trong năm ấy, chị được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Cọ (nay là bản Cọ Muông) và tham gia Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã. Để thu hút phụ nữ tham gia công tác hội, chị đã học tiếng Thái để thuận lợi trong việc trò chuyện, chia sẻ tâm tư và thăm hỏi hội viên khi ốm đau, gia đình có việc hiếu, việc hỷ. Chị đã bỏ tiền của mình thuê người am hiểu các bài hát, điệu múa truyền thống dân tộc Thái về dạy cho hội viên, tạo phong trào văn nghệ sôi nổi và thu hút chị em tham gia.

Năm 2011, chị Nghiệp được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Ở cương vị mới, trách nhiệm cao hơn, chị luôn học hỏi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo. Chị cùng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã bám nắm cơ sở, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với thực tế địa bàn; triển khai sâu rộng các phong trào, cuộc vận động: Xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, “Phụ nữ Nặm Ét chung sức xây dựng nông thôn mới”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”... thu hút 100% hội viên tham gia. Trong hoạt động, chị đã cùng Hội vận động hội viên góp tiền mua đồ dùng, quần áo hỗ trợ hội viên 2 chi hội bản Bó Ún và Pom Hán, thuộc bản vùng cao, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao... giúp chị em thêm gắn bó với tổ chức hội.

Để giúp hội viên có vốn phát triển sản xuất, từ năm 2015 đến nay, Hội Phụ nữ xã đã nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 7,9 tỷ đồng, cho 180 gia đình hội viên vay. Đồng thời, chỉ đạo chi hội phụ nữ các bản thực hiện mô hình tiết kiệm được 56 triệu đồng, cho 23 hội viên vay đầu tư sản xuất. Nhờ vậy, hội viên ở các chi hội đã xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, như: Trồng cây ăn quả của Chi hội Phụ nữ bản Cọ Muông, bản Nong, bản Hào; chăn nuôi gia súc của Chi hội Phụ nữ bản Huổi Hẹ, bản Dọ, Cà Pống; nuôi cá lồng Chi hội Phụ nữ bản Giáng Ún... góp phần cùng xã giảm tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 47,5%.

Nhiều năm liền, Hội Phụ nữ xã Nặm Ét được công nhận cơ sở hội tiêu biểu của Hội LHPN huyện. Riêng Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bàn Thị Nghiệp đã được UBND huyện, Hội LHPN các cấp tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào công tác Hội.

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới