Nông thôn mới Phiêng Luông

Là một trong 2 xã được lựa chọn về đích nông thôn mới trong năm 2018, trong những ngày cuối năm, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, đã đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Trụ sở xã Phiêng Luông mới được đầu tư xây dựng.

Đến Phiêng Luông những ngày này, rất dễ cảm nhận niềm vui mừng, phấn khởi của người dân nơi đây. Đưa chúng tôi đi trên con đường bê tông, qua những đồi cây ăn quả đang vào mùa thu hoạch, Chủ tịch UBND xã Bàn Văn Lợi vui lắm: Hoàn thành được các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo quy định là nỗ lực vượt bậc, đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền xã, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể và đồng thuận cao của nhân dân. Chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của cấp trên, vận hành tối đa chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo, Ban quản lý từ xã đến bản; xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận, từng thành viên; tập trung lãnh đạo với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau” không nóng vội, nhưng không để mất cơ hội. Đồng thời, phát huy tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, tạo niềm tin cho người dân.

Một trong những điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới ở Phiêng Luông là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả toàn xã Phiêng Luông đạt trên 200 ha. Năm 2018, trồng mới trên 50 ha, với các loại cây chủ yếu: Bưởi, mận, đào, hồng giòn, chanh leo... tập trung tại các bản: Phiêng Hạ, Phiêng Tiến, Muống, Tám Ba, Piềng Sàng, Suối Khem; sản lượng ước trên 1.000 tấn quả. Phiêng Luông tập trung phát triển cây ăn quả theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Phiêng Luông, từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo của Phiêng Luông đã thay đổi hẳn, kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc, nhất là kết cấu hạ tầng nông thôn; nhiều công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, hệ thống kênh mương được kiên cố hóa, nhiều tuyến đường thôn, nội thôn, nội đồng được bê tông hóa; thu nhập bình quân năm 2018 của xã đạt 29,47 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 98,6%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 8,55%.

Đến HTX rau sạch Dũng Tiến, một trong những HTX tiên phong của xã trong việc trồng các loại rau màu trái vụ theo tiêu chuẩn VietGAP, cung cấp cho hệ thống siêu thị VinEco (Hà Nội), ông Kim Văn Dũng, Giám đốc HTX tự hào: Mới thành lập tháng 7/2016, với 5 thành viên ban đầu, chuyên trồng các loại rau trái vụ, như: Bắp cải, súp lơ, su hào... chúng tôi đã vượt qua những khó khăn do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất, chủ động đăng ký vay vốn, tìm hiểu kỹ thuật, đầu tư hệ thống tưới nước tự động cho cây, nhờ đó, sản xuất của HTX ngày càng hiệu quả. Ngoài 10 ha cây ăn quả các loại, 5 ha rau trái vụ vẫn đều đặn cung cấp 30 tấn rau/ngày cho hệ thống siêu thị của VinEco, thu nhập bình quân từ 1 ha đất của HTX đạt gần 200 triệu đồng.

Thành công của quá trình xây dựng nông thôn mới ở Phiêng Luông có sự đóng góp rất lớn của công tác tuyên truyền, bởi muốn xây dựng thành công nông thôn mới phải phát huy tối đa nội lực, tranh thủ được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Điều này càng rõ hơn khi chúng tôi đến bản Tám Ba, Bí thư Chi bộ bản Bàn Văn Đông cho hay, công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới đã được xã, bản đặc biệt chú trọng. Tất cả những công việc liên quan đến nông thôn mới đều được đưa ra lấy ý kiến của nhân dân, những công trình xây dựng có nguồn vốn đóng góp của dân đều được đưa ra để dân bàn, dân giám sát, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong dân.

Xuân Kỷ Hợi 2019 là mùa xuân đầu tiên người dân ở Phiêng Luông đón Tết trong niềm vui đạt chuẩn nông thôn mới. Phiêng Luông quyết tâm không chỉ giữ vững danh hiệu, mà còn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giành nhiều thắng lợi quan trọng hơn nữa, đóng góp vào sự nghiệp phát triển bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện Mộc Châu.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Dự kiến trên 10.000 vận động viên tham dự Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024

    Thể thao -
    Tiếp nối thành công sau lần đầu tổ chức, chiều 25-4, tại Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã diễn ra lễ công bố Giải Bình Phước Marathon - Trường Tươi Group lần thứ II, năm 2024. Giải do BPTV chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Tỉnh đoàn Bình Phước, UBND thành phố Đồng Xoài tổ chức. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tươi tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải.
  • 'Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Tọa độ lửa Ngã ba Cò Nòi • Kỳ II: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

    Chiến tranh đã lùi xa, Bản anh hùng ca, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Cò Nòi đã trở thành một điểm đến trong hành trình du lịch hướng về cội nguồn “Qua miền Tây Bắc”, là địa chỉ đỏ trong những trang sử vàng của dân tộc giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
  • 'Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ

    Du lịch -
    Mùa hè đến, nhưng cao nguyên Mộc Châu vẫn giữ không khí trong lành mát mẻ, luôn là điểm đến của du khách gần xa để trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách cùng những nét văn hóa, ẩm thực độc đáo. Đặc biệt là Khu du lịch Mộc Châu vừa được công nhận là Khu du lịch quốc gia lại càng sôi động đón khách du lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
  • 'Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Thực hiện tốt phương châm “3 thực chất” trong huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, phúc tra, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
  • 'Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Mường Lèo phát triển chăn nuôi đại gia súc

    Kinh tế -
    Với lợi thế có bãi chăn thả rộng, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, những năm qua, nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, đã tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.
  • 'Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

    Xã hội -
    Trên địa bàn toàn tỉnh có 616 cơ sở giáo dục, với trên 23.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 370.000 học sinh. Các trường học đã tích cực phối hợp trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần giảm thiểu nguy cơ và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
  • 'Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Sôi nổi các phong trào thi đua ở Bắc Yên

    Xây dựng Đảng -
    Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964 - 29/9/2024) và thành lập huyện Bắc Yên (20/10/1964-20/10/2024), những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên đang tích cực thi đua, tổ chức nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp.
  • 'Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

    Xây dựng Đảng -
    Những năm qua, Huyện ủy Yên Châu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa sự suy thoái đạo đức, lối sống của đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ.
  • 'Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

    Xã hội -
    Thực hiện giúp đỡ xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu giai đoạn 2021-2026 theo quyết định phân công của UBND tỉnh, VNPT Sơn La đã tích cực đồng hành, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa.
  • 'Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều tối ngày 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Tổ quốc bên bờ sóng, Thành phố Hồ Chí Minh – Vì cả nước, cùng cả nước". Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và cắt băng khai mạc triển lãm.